Theo dõi trên

Đam mê cống hiến của trí thức tỉnh nhà

18/01/2021, 09:38

BT- Đam mê cống hiến là nét nổi bật của các cá nhân được UBND tỉnh tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ lần thứ II năm 2020 vừa qua. Mỗi người một ngành nghề khác nhau nhưng chung quy họ đều đam mê nghiên cứu, sáng tạo giải pháp hữu ích, đem lại hiệu quả cao hơn, góp phần phục vụ kinh tế, xã hội tỉnh nhà, đời sống của người dân…

Mở đầu tọa đàm trong buổi lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu, ông Nguyễn Văn Mẫn (NSND Minh Mẫn), giữ chức Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh hơn 23 năm (nay đã nghỉ hưu) tâm sự: “Ngày trước Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh có lúc tưởng chừng như giải thể, bởi doanh thu ngày càng thấp, thu nhập diễn viên trong đoàn giảm sút, một số ca sĩ nổi tiếng lần lượt rời đoàn vào TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu kiếm sống. Cùng sự hỗ trợ của tỉnh củng cố đoàn, tôi lặn lội về các địa phương tìm kiếm giọng ca triển vọng đưa đi đào tạo bổ sung cho đoàn, thiết kế chương trình ca múa nhạc không chỉ mang âm hưởng dân ca địa phương mà còn tiết tấu sinh động, sôi nổi hợp thị hiếu nhiều người, nhất là lớp trẻ, khách du lịch. Bên cạnh phục vụ chính trị, văn hóa ở cơ sở, đoàn mở rộng địa bàn hoạt động trong ngoài tỉnh, các resort Hàm Tiến - Mũi Né phục vụ khách nước ngoài vào cuối tuần. Khi có nguồn thu ổn định, tôi cho phân phối thu nhập phù hợp, ai hoạt động biểu diễn nhiều hưởng nhiều, phân phối từ dưới lên trên, ai cũng thấy mình có công lao đóng góp. Thu nhập diễn viên dần ổn định, họ an tâm gắn bó, cống hiến cho nghệ thuật nên đã phát triển có thương hiệu “Biển Xanh” như ngày nay”.

Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ của tỉnh

Với bác sĩ Vũ Viết Tài, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi chia sẻ: “Được sự động viên giúp đỡ của Ban giám đốc bệnh viện, hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học phục vụ bệnh nhân, đã góp phần cho tôi thực hiện thành công đề tài “Hiệu quả giảm đau và tính an toàn trong phẫu thuật gây mê thoát vị bẹn ở trẻ em…”, trong đó chú trọng phương pháp gây mê, giảm đau cho trẻ”. Công trình này đã được đưa vào “Sách vàng Việt Nam năm 2019”, biểu tượng tôn vinh thầy thuốc trong cả nước; đạt giải cao Hội thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật Bình Thuận. Kết quả ứng dụng vào Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi và các bệnh viện khác trong tỉnh đã giảm hẳn tai biến, biến chứng không đáng có, nhiều ca gây mê phẫu thuật ở trẻ em thành công tốt đẹp, đem lại niềm tin cho người nhà bệnh nhân với đội ngũ thầy thuốc tỉnh nhà…

Còn Trần Bình Phước, Tổ trưởng Tổ Công nghệ thông tin, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Bình Thuận cũng cho biết, lãnh đạo đơn vị quan tâm, hỗ trợ kinh phí tạo thuận lợi cho anh triển khai nghiên cứu các sáng kiến kỹ thuật. Khi thành công đơn vị khen thưởng kịp thời. Điều này tạo niềm vui động lực cho anh làm việc tốt hơn, đam mê cống hiến. Nhờ đó, đã có một số giải pháp ứng dụng vào hoạt động trung tâm nước sạch, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho trung tâm và hàng chục ngàn khách hàng sử dụng nước khu vực nông thôn trong tỉnh. Có thể kể như ứng dụng Văn phòng trực tuyến, cải tiến nâng cấp Phần mềm quản lý khách hàng và các hạng mục công trình cấp nước theo hệ thống thông tin địa lý (Web.Gis) giúp quản lý hiệu quả các công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh, đoạt giải nhì (không có giải nhất) Hội thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IV. Cải tiến được chuyển giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận… Đồng thời phần mềm này tiếp tục được Tổ công nghệ thông tin nâng cấp trên nền Google map để áp dụng công nghệ giám sát thất thoát nước trên mạng tuyến ống cấp nước và đoạt giải ba Hội thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật Bình Thuận lần thứ VII…

Trong khi đó, ông Hồ Trinh, Công ty TNHH Công nghệ Việt Nhật BIO, TP. Phan Thiết đã thành công với giải pháp tận dụng phế phẩm cá biển chế biến phân bón hữu cơ tưới cây thanh long, góp phần giảm chi phí sản xuất từ 30% trở lên. Nhiều hộ trồng thanh long ở Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc dùng loại phân này đem lại chi phí thấp nhưng vẫn cho năng suất cao, trái chín to, đỏ đẹp, khách hàng ưa chuộng, hiệu quả cây trồng được nâng lên. Giải pháp của ông Hồ Trinh tạo thuận tiện cho phát triển thanh long sạch trong tỉnh nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm lợi thế địa phương.

Trong buổi lễ tôn vinh trí thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa đã biểu dương các trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ đã có những cống hiến xuất sắc, góp phần cho sự phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà trong nhiều năm qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các địa phương, sở ngành, đơn vị, đoàn thể chú trọng tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức, cán bộ, nhân viên phát huy trí tuệ, sở trường, đầu tư nghiên cứu sáng tạo để có nhiều sáng kiến, công trình khoa học áp dụng vào sản xuất, đời sống, khám, chữa bệnh cho người dân tỉnh nhà…

Thái Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đam mê cống hiến của trí thức tỉnh nhà