Theo dõi trên

Đảo Phú Quý: Khu neo đậu tàu thuyền tránh bão sẽ hoàn thành vào năm 2020

27/03/2019, 09:24 - Lượt đọc: 18

BTO- Tính đến tháng 3, Công ty Xây lắp Thành An 96 - Binh đoàn 11 đã tăng cường đội ngũ kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc chuyên dụng ra đảo, tập trung xây dựng khu neo đậu tàu thuyền tránh bão cho huyện Phú Quý.

Hiện tại, bờ kè chắn sóng chiều dài gần 1.000 m, cao trình đỉnh 4,5m bằng đá xây hộc tường đứng vát cạnh đã được xây dựng cơ bản hoàn thành. Phía bên ngoài đê đông dài 510 m, với cao trình 7 m, kết cấu thùng chìm cũng được hoàn thiện 60% khối lượng công trình, mũi đê cách Hòn Tranh 200 mét cho tàu thuận tiện ra vào khu neo đậu khi hình thành.

Dáng dấp đê đông đã sắp hình thành che chở cho bến tàu 90 CV bên trong; ở đây hàng chục chiếc tàu cá công suất lớn đã vào neo đậu sau chuyến ra khơi. Phía bên kia, đê tây có thiết kế dài 952 m đang được đưa vào thi công. Gần đó, bến 600 CV cho tàu đánh bắt xa bờ sẽ được nạo vét sau khi hoàn thiện hai tuyến đê. Dự kiến khu neo đậu sẽ hoàn thành năm 2020.

Được biết, khu neo đậu có tổng vốn đầu tư hơn 900 tỷ đồng thông qua chương trình Biển Đông – hải đảo của trung ương, xây dựng trên diện tích gần 56 ha mặt nước, 11 ha mặt đất, đáp ứng cho 1.000 tàu cá công suất 90 CV - 600 CV ra vào và tránh trú bão…

                                                                        
      Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai khảo sát công trình.
   
         Kết cấu công trình đê.
   
      Thi công đê đông.
   
      Hoàn chỉnh cơ bản bờ kè.
   
      Dáng dấp khu neo đậu tránh trú bão.

T. Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảo Phú Quý: Khu neo đậu tàu thuyền tránh bão sẽ hoàn thành vào năm 2020