Theo dõi trên

Để cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2019-2024 đạt kết quả

18/05/2019, 11:52

BTO- Thôn, khu phố tuy không phải là một cấp hành chính nhưng là địa bàn quan trọng để phát huy dân chủ và các hình thức tự quản của cộng đồng dân cư,  thực hiện dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước… nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ dân phố phụ thuộc nhiều vào chất lượng, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của trưởng, phó thôn, khu phố. Với ý nghĩa đó, cuộc bầu cử Trưởng, Phó thôn, khu phố là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ và nhân dân ở cơ sở nhằm phát huy rộng rãi dân chủ, trí tuệ của cán bộ và nhân dân, để bầu những đại biểu có đức có tài đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ nhân dân giao phó.

Theo Kế hoạch số 1067 ngày 9/5/2019 của UBND tỉnh, toàn tỉnh sẽ tổ chức bầu cử trưởng, thôn khu phố vào ngày Chủ nhật 7/7/2019. Nhiệm kỳ của Trưởng thôn, khu phố được ấn định là 5 năm (2019 - 2024). Phó Trưởng thôn, khu phố do Trưởng thôn, khu phố lựa chọn sau khi thống nhất với Bí thư Chi bộ và Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, khu phố; UBND cấp xã quyết định Phó Trưởng thôn khu phố.

Để công tác bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2019 -2024 bảo đảm đúng quy định, phát huy quyền làm chủ của nhân dân góp phần lựa chọn, bầu cử đủ đức, tài, tâm huyết vào chức danh Trưởng thôn, khu phố cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, trực tiếp là đảng ủy xã, phường, thị trấn và chi bộ thôn, khu phố.

Trước hết, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Pháp lệnh số 134/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết liên tịch số 09/2008 của Chính phủ và Ủy ban MTTQ VN; Thông tư số 14/2018 của Bộ Nội vụ; Kế hoạch số 1076 ngày 9/5/2019 của UBND tỉnh về Tổ chứ bầu cử Trưởng thôn, khu phố và Phó Trưởng  thôn, khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024. Vận động đảng viên, nhân dân tích cực tham gia công tác bầu cử trưởng thôn, khu phố vào ngày 7/7/2019 đạt kết quả.

 Lãnh đạo, phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ, trực tiếp là Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, khu phố phối hợp với trưởng thôn, khu phố, các chi hội đoàn thể ở  thôn, khu phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về ý mục đích, ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thôn, khu phố tham gia bầu cử; đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ cho bầu cử.

Cấp ủy các chi bộ thôn, khu phố tăng cường công tác lãnh đạo đảng viên chi bộ phải gương mẫu, sâu sát với nhân dân, kịp thời nắm bắt những phản ánh, kiến nghị đề đạt nguyện vọng của nhân dân, báo cáo và giúp lãnh đạo chi bộ, Đảng ủy, UBND xã phường, thị trấn xem xét, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công tác bầu cử.

Để cuộc bầu cử trưởng thôn, khu phố đạt được mục đích, yêu cầu, thực sự là ngày hội của nhân dân trên địa bàn, các ngành chức năng có liên quan, các tầng lớp nhân dân, đảng viên, đoàn viên, hội viên cần hiểu và nắm vững nguyên tắc, nội dung cơ bản của việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chuẩn bị tốt công tác nhân sự, các bước hiệp thương, các điều kiện phục vụ công tác bầu cử, bảo đảm đúng tiến độ và thời gian quy định. Làm tốt công tác chuẩn bị cũng như công tác tổ chức bầu cử sẽ chọn được những người nhiệt tình, có tâm huyết, có uy tín trong cộng đồng dân cư, có đủ sức khỏe và khả năng sáng tạo, triển khai thực hiện tốt công tác vận động và quản lý xã hội ở thôn, khu phố phát huy được vai trò người đại diện của nhân dân trong công tác quản lý xã hội ở cộng đồng dân cư.

T.NAM



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Để cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2019-2024 đạt kết quả