Theo dõi trên

Đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển

06/08/2018, 14:51

BTO- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày hôm nay (6/8), ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-3 m. Ngoài ra, trên khu vực vùng biển này còn có mưa dông mạnh,trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

                
      Tàu thuyền hoạt động trên biển đề phònglốc xoáy và gió giật mạnh

Để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố ven biển,thủ trường các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi và thông tin cho chủ các tàu thuyền hoạt động trên biển (nhất là các tàu thuyền đi đánh bắt dài ngày) biết thông tin về tình hình gió mạnh, sóng lớn, có kế hoạch sản xuất phù hợp, chủ động phòng tránh.Tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định, theo dõi diễn biến của vùng áp thấp các bản tin cảnh báo, dự báo và tình hình thiên tai khác trên địa bàn mình phụ trách để tham mưu chi đạo, ứng phó và xử lý kịp thời các tình huống, sự cố, tai nạn xảy ra.

ĐN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển