Theo dõi trên

Đoàn công tác Quốc hội làm việc với UBND tỉnh: Tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc

15/04/2021, 08:55

BT- Sáng 14/4,đoàn công tác của Quốc hội do ông Vũ Hồng Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh xung quanh vấn đề thi công tuyến cao tốc từ Vĩnh Hảo - Dầu Giây. Tham dự có ông Huỳnh Thanh Cảnh – Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, ông Lê Tuấn Phong – Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành, Ban quản lý dự án 7, Ban quản lý Thăng Long…

                
Ông Vũ Hồng Thanh làm việc với UBND tỉnh.

Đến nay, Bình Thuận đã giải phóng và bàn giao mặt bằng 99%; các đơn vị thi công đang triển khai đồng loạt trên các tuyến. Vấn đề di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, viễn thông đang từng bước thực hiện. Khó khăn lớn nhất là nguồn vật liệu đất đắp nền đang cần gấp để thi công kịp tiến độ. Vấn đề này thời gian vừa qua đã được UBND tỉnh triển khai chỉ đạo các sở, ngành liên quan cùng Ban quản lý dự án 7, Ban quản lý dự án Thăng Long cùng các nhà thầu làm việc chi tiết. Hiện nay, tỉnh đang ưu tiên giải quyết 2 nhóm mỏ đã quy hoạch, quy hoạch bổ sung, các mỏ có giấy phép cần nâng công suất khai thác và nhóm cần cung cấp vật liệu cho riêng cho dự án.  UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài nguyên – Môi trường xác định trữ lượng để xin Trung ương chỉ định thầu. Đồng thời đề xuất phương án rút ngắn thời gian làm các bước thủ tục trong cấp phép, để các mỏ đáp ứng kịp thời nguồn vật liệu cho thi công dự án cao tốc.

Tại cuộc họp, ông Vũ Hồng Thanh  đã đánh giá cao những nỗ lực mà Bình Thuận đã làm trong thời gian qua. “Bình Thuận đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, vấn đề đất đắp nền Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo khá cụ thể cho từng đơn vị. Những khó khăn còn lại nằm ngoài thẩm quyền của tỉnh, cần Trung ương giải quyết, đoàn sẽ ghi nhận sớm trình lên Quốc hội và Chính phủ để giúp tháo gỡ nhanh những vướng mắc” – ông Vũ Hồng Thanh cho biết. Vấn đề di dời đường tải điện quốc gia kiến nghị Bộ Công Thương sớm đẩy nhanh tiến độ thỏa thuận, thẩm định hồ sơ cải tạo lưới điện 220kV và 500 kV…

TrẦn Thi



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đoàn công tác Quốc hội làm việc với UBND tỉnh: Tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc