Theo dõi trên

Đoàn Ủy ban Tư pháp Quốc hội làm việc tại Bình Thuận

14/08/2019, 10:36

BTO- Ngày 14/8, Đoàn công tác của Ủy ban Tư pháp Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Luật làm trưởng đoàn đã về Bình Thuận khảo sát  tình hình chấp hành pháp luật trong công tác: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tham nhũng và điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, và việc chấp hành tố tụng hình sự trong tạm đình chỉ điều tra.

Theo chương trình làm việc, đoàn sẽ nghe đại diện Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã La Gi báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng chống tham nhũng; điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án ở địa phương.

Sáng nay, Đoàn công tác nghe Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại tá Phạm Thật báo cáo về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Theo đó đã xảy ra 249 vụ tội phạm hình sự, làm chết 15 người, bị thương 47 người, so với cùng kỳ năm 2018, tăng 50 vụ, tăng 3 người chết, giảm 8 người bị thương. Ngành công an chỉ đạo các lực lượng nòng cốt tập trung quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm hình sự nổi lên trên địa bàn, nhất là các băng, nhóm tội phạm hoạt động lưu động, có tổ chức, tội phạm cho vay lãi nặng, tín dụng đen;... Chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung tấn công, trấn áp quyết liệt tội phạm về ma túy, nhất là các đường dây, tụ điểm phức tạp; đồng thời, đẩy mạnh công tác lập hồ sơ quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. Qua đó, triệt phá 149 vụ/230 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Đối với các hoạt động vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên, khoáng sản, quản lý đất đai, quy hoạch đô thị, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Qua đó, đã phát hiện, xử lý 143 vụ/153 đối tượng vi phạm; trong đó, phát hiện mới 134 vụ/133 đối tượng (5 vụ/5 đối tượng tham nhũng); đã khởi tố 12 vụ/23 bị can (3 vụ/4 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ; 9 vụ/19 bị can phạm tội về kinh tế), xử phạt vi phạm hành chính 116 vụ/115 đối tượng, số tiền gần 1,4 tỷ đồng;...

Lê Ninh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đoàn Ủy ban Tư pháp Quốc hội làm việc tại Bình Thuận