Theo dõi trên

Đổi thay từ một nghị quyết

01/01/2018, 08:58

BT- Khu phố Trà Cụ, thị trấn Lạc Tánh (Tánh Linh) từng là nơi nhức nhối về vấn đề vệ sinh môi trường. Từ khi có nghị quyết của Đảng ủy thị trấn, Trà Cụ đã có nhiều đổi thay đáng kể…

                
Một góc khu phố Trà Cụ, thị trấn Lạc Tánh,    huyện Tánh Linh.

Trà Cụ có 259 hộ/1.067 khẩu, chủ yếu là đồng bào K’ho, Rai sinh sống. Dù nằm cạnh trung tâm huyện lỵ Tánh Linh, nhưng ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, tự bảo vệ sức khỏe của người dân nơi đây chưa cao, lối sống chưa ngăn nắp, thiếu khoa học là nguyên nhân dẫn đến môi trường nhếch nhác, dịch bệnh phát sinh. Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng khu phố Trà Cụ, cho biết: Trước đây, bà con chăn thả gia súc (trâu, bò, dê) bừa bãi, không có chuồng trại, thậm chí có hộ cột trâu, bò sát vách nhà nên mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Trong nhà, bà con bố trí bàn thờ, xoong nồi, giường chiếu không phù hợp nên rất nhiều lăng quăng. Vì thế, tôi cùng ban điều hành thôn và cán bộ thị trấn đã nhiều lần đến từng hộ tuyên truyền, yêu cầu khắc phục nhưng bà con chấp hành không nghiêm.

Ông Nguyễn Như Hùng - Bí thư Đảng ủy thị trấn Lạc Tánh, cho biết: Để giải quyết căn cơ vấn đề, tháng 6/2016, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết về “đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe và thay đổi lối sống cho nhân dân khu phố Trà Cụ”. Mục tiêu nghị quyết giúp bà con nắm bắt các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường về vệ sinh phòng chống dịch bệnh.

Căn cứ nghị quyết trên, UBND thị trấn đã xây dựng kế hoạch triển khai và thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Với quyết tâm làm sạch địa bàn, cùng với sự nhiệt huyết của cán bộ thị trấn, ban điều hành khu phố nên vấn đề môi trường ở Trà Cụ nay đã cơ bản được giải quyết. Ông Nguyễn Thanh Tâm - Bí thư Chi bộ khu phố Trà Cụ, cho biết: Ban đầu, bà con còn e dè nên chúng tôi thường xuyên đến từng xóm, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền, đồng thời giúp dọn dẹp, sắp xếp lại nhà cửa. Thấy việc của cán bộ làm là đúng, khoa học, đối tượng hưởng lợi không ai khác chính là họ nên người dân làm theo, việc làm này nhanh chóng tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong từng nhà, từng xóm ở Trà Cụ. Những hộ có gia súc nhưng không có kinh phí làm chuồng trại, hầm phân thì UBND thị trấn đã làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hỗ trợ làm. Nhờ vậy, sau hơn 1 năm thực hiện nghị quyết, Trà Cụ từ  khu phố chỉ có 11 hộ có nhà vệ sinh, nay số hộ có nhà vệ sinh đã chiếm hơn 80%. Tình trạng cột trâu, bò sát vách nhà, gia súc chăn nuôi phóng uế bừa bãi đã không còn. Nếp sống, cách nghĩ của bà con cũng thay đổi nhiều, thông qua việc thường xuyên sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng, trước ngõ bà con đều trồng hoa; tổ chức ma chay trước đây diễn ra từ 3 đến 5 ngày, nay chỉ còn 2 ngày. Đời sống của người dân không ngừng nâng lên, đầu năm 2017, Trà Cụ có 87 hộ nghèo, đến nay số hộ nghèo giảm còn 61...

 LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đổi thay từ một nghị quyết