Theo dõi trên

Đức Linh giải quyết việc làm cho 2.500 lao động

14/08/2017, 17:14

BTO- Với mục tiêu đào tạo 1.300 và giải quyết việc làm cho 4.000 lao động trong năm 2017, thời gian qua huyện Đức Linh đã nỗ lực, phối hợp với các đơn vị tuyển dụng đào tạo nghề cho người lao động gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo đạt kết quả khá.

Đến thời điểm này, huyện Đức Linh đã giải quyết được việc làm cho hơn 2.500 lao động địa phương vào làm việc tại các công ty, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Trong công tác đào tạo nghề, huyện đã phối hợp với Công ty cổ phần may Nhà Bè Đức Linh đào tạo nghề may cho 1.000 lao động địa phương. Kể từ khi Công ty cổ phần may Nhà Bè Đức Linh ở thị trấn Võ Xu đi vào hoạt động hồi tháng 5/2017, 1.000 công nhân qua đào tạo đã có việc làm ổn định tại nhà máy công ty với mức thu nhập trung bình từ 3,5 triệu đồng/người/tháng trở lên. Bên cạnh đó, Công ty may Thái Sơn ở xã Sùng Nhơn cũng đã tuyển dụng vào làm việc ổn định cho 500 lao động người địa phương. Được biết, toàn huyện Đức Linh hiện có 220 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và 3.420 hộ kinh doanh với nhiều loại hình phong phú.

Ánh Dương



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đức Linh giải quyết việc làm cho 2.500 lao động