Theo dõi trên

Gần 18 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do thiên tai

03/08/2018, 16:12

BTO- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai vừa phê duyệt dự toán kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng 8, 9, 10 năm 2017 tại các huyện: Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Đức Linh với số tiền trên 17, 827 tỷ đồng. Đồng thời, duyệt xuất chi ngân sách tỉnh số tiền trên 12, 479 tỷ đồng cấp bổ sung cho ngân sách các huyện để hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng 8, 9, 10 năm 2017. Kinh phí từ nguồn Trung ương hỗ trợ.

Ngoài ra, UBND các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Đức Linh sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2018 sốtiền trên 5, 348 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ nhân dân khắc phục khoản thiệt hại còn lại.

Hình ảnh sau lũ tại xã Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam tháng 10/2017

Được biết, trong tháng 8, 9, 10/2017, trên địa bàn tỉnh thường xuyên xảy ra mưa lớn, gây ngập úng, hư hại nhiều diện tích cây trồng, vật nuôi và tài sản của nhân dân. Đặc biệt, đợt lũ trong 2 ngày 22 và 23/10/2017 gây thiệt hại nặng cho vùng trồng thanh long của huyện Hàm Thuận Nam. Nước lũ bất ngờ đổ về gây ngập 49 căn nhà từ 1 - 1,5m, một căn nhà tạm bị cuốn trôi hoàn toàn…

K.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gần 18 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do thiên tai