Theo dõi trên

Gần 600.000 khách quốc tế đến Bình Thuận

02/01/2018, 07:58

BT- Thời điểm này đang vào cao điểm mùa khách quốc tế trú đông, nhiều khu du lịch, resort nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực Hàm Tiến - Mũi Né (TP. Phan Thiết) đạt công suất phòng khá cao, lượng khách tăng mạnh so những năm trước đây.

Những ngày này, khu vực Hàm Tiến - Mũi Né trở nên sôi động bởi lượng khách quốc tế đổ về đây rất đông. Các cơ sở lưu trú, kinh doanh loại hình du lịch cũng trang hoàng và bày trí đẹp mắt để du khách có một kỳ nghỉ Giáng sinh và chào năm mới 2018 ấm áp và bình yên. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong tháng 12/2017, Bình Thuận đón gần 57 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 26% so cùng kỳ năm 2016. Nếu trong 9 tháng/2017, lượng khách quốc tế đến Bình Thuận khoảng trên 430 nghìn lượt thì trong 3 tháng cuối năm 2017, con số này đã tăng thêm 160 nghìn lượt. Các địa bàn trọng điểm du lịch đảm bảo yếu tố môi trường, an ninh, trật tự và an toàn thực phẩm, tiếp tục giữ vững thương hiệu điểm đến Bình Thuận an toàn, thân thiện. 

Ông Trần Văn Sang, Phó Giám đốc Hoàng Ngọc resort cho biết: Từ tháng 1/2017 đến nay lượng khách luôn ổn định. Nếu 6 tháng cuối năm 2016 công suất phòng chỉ đạt 70% thì 6 tháng cuối năm 2017 công suất đạt 85%, riêng từ cuối tháng 10 đến nay, công suất phòng tại resort đạt 92%. Ngoài thị trường khách truyền thống như: Nga, Đức, kỳ nghỉ đông năm nay, Bình Thuận đón khách phong phú hơn đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Pháp, Thụy Điển, Phần Lan…

Bà Zinke Elke (quốc tịch Đức) cho biết, đây là lần thứ 6 bà cùng chồng trở lại Mũi Né. Mỗi kỳ nghỉ của bà thường kéo dài từ 1 đến 3 tháng. Không khí ấm áp, dịch vụ tốt và môi trường trong lành là lý do khiến bà tiếp tục chọn Bình Thuận cho kỳ nghỉ dưỡng năm nay.

Còn theo chị Alina Ruzanova đến từ Nga thì đây là lần đầu tiên đến với Mũi Né. Chị Alina Ruzanova cho biết chồng chị đã tìm hiểu thông tin về Mũi Né và đăng ký cho kỳ nghỉ cuối năm. Thật ngạc nhiên vì khí hậu ở đây ấm áp, con người hiếu khách, món ăn lại ngon. Chắc chắn chị và gia đình sẽ quay lại Mũi Né vào những dịp gần nhất.

Được biết, năm 2017 Bình Thuận đón khoảng 5,2 triệu lượt khách (tăng 13% so năm 2016), trong đó khách quốc tế khoảng 599.000 lượt (tăng 18%  so năm 2016). Tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt gần 11.000 tỷ đồng, tăng 20% so năm 2016.  

ĐÌNH HÒA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gần 600.000 khách quốc tế đến Bình Thuận