Theo dõi trên

Giáo dân Tầm Hưng sống tốt đạo, đẹp đời

23/12/2019, 14:20 - Lượt đọc: 18

BTO- Thôn Tầm Hưng là địa bàn tương đối phức tạp về tình hình ANTT của thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc. Thế nhưng, từ năm 2017 trở lại đây, kể từ khi mô hình “Giáo xứ Tầm Hưng An toàn, đoàn kết, văn hóa” ra đời thì tình hình ANTT trên địa bàn chuyển biến đáng kể, thành quả đó bắt nguồn từ việc bà con giáo dân trong thôn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức  hơn trong việc tham gia giữ gìn ANTT và xây dựng đời sống mới ở địa bàn dân cư. 

Thôn Tầm Hưng hiện có 713 hộ với trên 3.280 khẩu. Trong đó, đồng bào công giáo chiếm gần 72% số dân. Để làm nòng cốt thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở thôn phát triển, cuối năm 2016 thị trấn Ma Lâm đã quyết định thành lập mô hình “Giáo xứ Tầm Hưng An toàn, đoàn kết, văn hóa” do chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Tầm Hưng làm trưởng ban.  Mô hình hoạt động dựa trên 5 tiêu chí: phát huy truyền thống đoàn kết, chăm lo phát triển sản xuất để nâng cao đời sống giáo dân; tăng cường các hoạt động đảm bảo ANTT, vệ sinh môi trường, chăm lo đời sống gia đình chính sách, đối tượng nghèo trên địa bàn dân cư; vận động bà con giáo dân thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn thuần phong mỹ tục và sống “tốt đạo, đẹp đời”…

Đến nay, sau 3 năm thực hiện mô hình, giáo dân thôn Tầm Hưng đã  phát huy tình đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo trong  giáo dân xuống còn dưới 4%, thấp hơn bình quân chung của thôn Tầm Hưng.

Đời sống được cải thiện, bà con giáo dân tích cực đóng góp sức người, sức của đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, từ năm 2017 đến nay đã góp hơn 50 triệu đồng tu sửa đường giao thông trong thôn, xây dựng 1 tuyến đường Ánh sáng an ninh với kinh phí 5 triệu đồng. Các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường cũng được giáo dân thực hiện tốt; tình trạng đổ rác, xả chất thải bừa bãi dần được khắc phục, hiện nay có gần 50% hộ giáo dân trong Giáo xứ thực hiện thu gom rác thường xuyên. Các hương ước, qui ước thôn văn hóa, qui chế dân chủ ở cơ sở cũng được giáo dân thực hiện nghiêm túc; bà con quan tâm giúp đở các đối tượng xã hội, đối tượng chính sách và trẻ mồ côi… Hỗ trợ thường xuyên cho 40 hộ nghèo, đặc biệt là hỗ trợ định kì mỗi tháng 10kg gạo cho bà Phạm Thị Thu, là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thôn. 

Không chỉ phát huy tình đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, công tác tham gia giữ gìn ANTT cũng được bà con giáo dân thôn Tầm Hưng đặc biệt quan tâm, và chuyển từ nhận thức sang hành động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Từ năm 2017 trở lại đây, ngoài việc giáo dục người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật, bà con đã cung cấp hàng chục nguồn tin có giá trị giúp Công an thị trấn Ma Lâm triệt xóa 1 tụ điểm đánh bạc, giải tán 2 nhóm thanh niên tổ chức đánh nhau, đưa vào quản lí nhiều đối tượng hút chích ma túy và thu giữ nhiều hung khí ,góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Phát huy truyền thống “Tốt đạo, đẹp đời”, giáo dân thôn Tầm Hưng còn chú ý xây dựng gia đình hòa thuận, chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài; duy trì mối đoàn kết lương giáo; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; giữ gìn thuần phong mỹ tục; đặc biệt là các lễ hội tôn giáo được tổ chức diễn ra an toàn, lành mạnh và tiết kiệm, đúng theo qui định của pháp luật… Hiện nay, tỉ lệ hộ giáo dân đạt “Gia đình văn hóa” ở thôn chiếm trên 99,5%, trong đó có nhiều hộ đạt nhiều năm liền... Kết quả này không những giúp thôn Tầm Hưng giữ vững danh hiệu Thôn Văn hóa hàng năm, mà còn tác động thúc đẩy kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào có đạo nói riêng và thôn Tầm Hưng nói chung phát triển, TTATXH được ổn định hơn trước; đặc biệt mối quan hệ giữa chi ủy, Ban điều hành thôn với Hội đồng mục vụ Giáo xứ Tầm Hưng được gắn chặt, tạo cơ sở cho thôn nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Linh Nguyễn 



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giáo dân Tầm Hưng sống tốt đạo, đẹp đời