Theo dõi trên

Góp ý dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi)

21/03/2018, 08:15 - Lượt đọc: 45

BT- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh vừa phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi). Bà Nguyễn Thị Phúc – Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì hội nghị.

Dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi) gồm 7 chương, 42 điều quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng. Qua nghiên cứu, thảo luận, đa số đại biểu nhất trí với quy định về phạm vi điều chỉnh của luật, thiết quân luật và giới nghiêm, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức về quốc phòng. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng tại khoản 5, Điều 6 cần sửa lại thành “Mọi công dân bình đẳng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng”,  đề nghị bỏ cụm từ “sự cố thiên tai, dịch bệnh” (khoản 1, Điều 14), vì thảm họa nói chung đã được giải thích rõ tại Điều 3 của luật này, đề nghị bổ sung thêm điều luật quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cấp quân khu tại Chương VI...

Các ý kiến đóng góp sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp để trình bày tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.           

K.Chi



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Góp ý dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi)