Theo dõi trên

Hàm Tân vào cuộc chống hạn

13/03/2019, 09:11

BT- Bước sang tháng 3, trong khi các tỉnh Tây Nguyên đang đối mặt hạn hán, cạn kiệt nguồn nước, thì Bình Thuận cũng bắt đầu bước vào mùa khô, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, sản xuất cận kề. Vì vậy, đối với các huyện thường xuyên xảy ra thiếu nước như Hàm Tân, việc tính toán, triển khai các biện pháp tiết kiệm nguồn nước đang được địa phương chú trọng…

Những công trình cấp nước

Còn nhớ năm 2016, do ảnh hưởng của hiện tượng Elnino, nắng hạn diễn biến gay gắt trên địa bàn tỉnh nói chung, Hàm Tân nói riêng. Vào thời điểm đó, trước thực tế hạn hán nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, UBND tỉnh và các ban ngành đã quan tâm đầu tư các công trình chống hạn trên địa bàn huyện Hàm Tân. Trong đó, đối với 3 xã ven biển Sơn Mỹ, Tân Thắng, Thắng Hải, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận đã đầu tư xây dựng trạm bơm tăng áp tại xã Sơn Mỹ và 3 tuyến ống 3.500 m, nối từ xã Tân Phước, thị xã La Gi về nhà máy nước Sơn Mỹ, bổ sung nước sinh hoạt cho nhân dân 3 xã ven biển. Đối với xã Tân Xuân, lắp đường ống 2.950 m hai bên đường về hướng cầu Láng Gòn, xã Tân Xuân, hiện đã đấu nối nước cho người dân sử dụng.

Hồ Suối Hoay, xã Tân Minh đang cạn nước.

Ở khu vực thị trấn Tân Minh, xã Tân Phúc, Tân Đức và thị trấn Tân Nghĩa, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh xây dựng 2 trạm bơm tăng áp Tân Nghĩa (công suất 700 - 800 m3/ngày đêm), nâng cấp Nhà máy nước Tân Nghĩa lên 2.200 m3/ngày đêm và lắp đặt đường ống 7.000 m nối từ Nhà máy nước Tân Nghĩa lên Nhà máy nước Tân Minh, phục vụ sinh hoạt mùa khô cho nhân dân…

Theo đánh giá của UBND huyện Hàm Tân, hiện đang là những tháng cao điểm mùa khô. Đến nay, các công trình cấp nước sinh hoạt chống hạn của năm 2016, 2017 trên địa bàn huyện đã hoàn thành. Song tình hình nước sinh hoạt khu vực Tân Nghĩa, Tân Phúc, Tân Đức, Tân Minh, Sơn Mỹ vẫn chưa đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người dân, tại nhiều điểm dân cư, nước sinh hoạt chỉ được cung cấp theo giờ. Do đó, địa phương đã đề nghị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận có kế hoạch tăng lượng nước tại trạm bơm tăng áp xã Sơn Mỹ để cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân xã Sơn Mỹ…

Triển khai các giải pháp chống hạn

Theo ông Văn Quý Ngọc - Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân, hiện địa phương đã đề ra các giải pháp khắc phục hạn hán, thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống thiên tai, nắng hạn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, để người dân nắm bắt, chủ động ứng phó, tránh tình trạng chủ quan, tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong dân. UBND các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi tình hình dự báo diễn biến của nắng hạn. Nắm chắc tình hình hoạt động của các công trình cấp nước để xây dựng phương án điều phối cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trong mùa khô 2019 kịp thời, không để bị động, lúng túng khi xảy ra nắng hạn. Vận động nhân dân tham gia làm thủy lợi nhỏ, nạo vét, phát dọn kênh mương nội đồng theo kế hoạch phát động của huyện và đề án thủy lợi nhỏ; sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí. Vận động nhân dân nạo vét giếng, khơi sâu thêm giếng đào, mở rộng diện tích thu nước của giếng đào để đảm bảo đủ nước sinh hoạt trong mùa khô. Ngoài ra, nhân dân cần xây bể trữ nước để tích nước sử dụng trong mùa khô…

Đối với Hàm Tân, tình hình hạn hán diễn ra hàng năm như một điều tất yếu của vùng đất này. Do đó, “vào cuộc” chống hạn ngay từ đầu mùa khô là một trong những cách hữu hiệu nhất để hạn chế ảnh hưởng đến đời sống và thiệt hại sản xuất nông nghiệp của nhân dân…

Kiều Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Tân vào cuộc chống hạn