Theo dõi trên

Hành động thiết thực vì môi trường và biển cả

31/05/2017, 08:44

BT- Hàng năm vào những ngày đầu tháng 6 là dịp hưởng ứng hành động thiết thực bảo vệ môi trường trên đất liền và biển cả và hải đảo của cả nước nói chung và Bình Thuận nói riêng. Tiến tới những ngày này, khá nhiều hoạt động sôi nổi của những bạn trẻ khắp nơi trong tỉnh đã và đang diễn ra như những cơn sóng lan truyền để mọi người cùng hưởng ứng.

                
Các bạn trẻ làm vệ sinh môi trường.

Tại phường ven biển Mũi Né, TP. Phan Thiết, nơi được mệnh danh mang tầm du lịch quốc gia, bảo vệ môi trường biển luôn được chính quyền địa phương chú trọng, vận động nhân dân giữ gìn cảnh quan, thu hút du khách. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa, Chủ tịch UBND phường Mũi Né cho biết, phường vừa huy động hơn 1.000 người gồm viên chức, đoàn viên, thanh niên ở phường, khu phố 2, cùng học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong dọn vệ sinh môi trường ven biển khu phố này và làng chài nằm ven đường Huỳnh Thúc Kháng. Những loại rác, vỏ sò, ốc nằm vương vãi trên bờ, đường phố đã được thu gom sạch sẽ. Việc làm thiết thực này góp phần giữ gìn môi trường biển xanh. Hưởng ứng vì môi trường cũng được phường phát động trong các dịp lễ, tết, cũng như vận động người dân giữ gìn, bảo vệ trong thực hiện khu phố văn hóa hàng năm. Bãi biển Mũi Né ngày càng sạch đẹp, thu hút đông đảo du khách trong, ngoài nước đến vui chơi, nghỉ dưỡng. Ở nội thị, chính quyền phường Phú Tài (TP. Phan Thiết) cũng huy động nhiều lực lượng ra quân dọn vệ sinh môi trường dọc tuyến đường Nguyễn Thị Định đi qua trung tâm phường nối quốc lộ 1A, cảnh quan phường sạch đẹp hơn.

Ông Võ Xuân Tùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Biển & Hải đảo Bình Thuận cho biết, cơ quan sẽ phối hợp Thành đoàn Phan Thiết triển khai “Chiến dịch làm sạch biển” năm 2017 tại khu du lịch Đồi Dương - Thương Chánh, vào ngày 3/6 tới. Tại đây, 400 đoàn viên thanh niên được huy động chủ yếu từ Thành đoàn cùng Sở Tài nguyên & Môi trường sẽ diễu hành tuyên truyền bảo vệ môi trường trên các tuyến đường chính của thành phố Phan Thiết; tiếp đó các bạn tham gia trồng cây xanh, vệ sinh môi trường hai khu vực bãi biển Đồi Dương - Thương Chánh, Đức Long - Tiến Thành; vẽ tranh tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo…

Trong khuôn khổ hưởng ứng kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới (5/6), Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (1- 8/6) năm 2017, UBND tỉnh cũng sẽ tổ chức mít tinh vào Ngày Môi trường thế giới (5/6), tại vùng chiến khu Lê xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, với chủ đề “Sống hài hòa với thiên nhiên”. Tại buổi lễ này, lãnh đạo tỉnh sẽ kêu gọi 10 huyện, thị xã, thành phố phối hợp Mặt trận, đoàn thể thực hiện giải pháp bảo vệ môi trường. Các địa phương chú trọng giải quyết triệt để ô nhiễm môi trường đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân; giám sát dự án nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Lãnh đạo địa phương rà soát quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, dự án đầu tư phát triển, thực hiện mục tiêu “Không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế”. Ngoài ra các sở, ngành, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, địa phương trong tỉnh chọn một xã, phường, thị trấn, đơn vị trực thuộc làm điểm, tổ chức lễ phát động, tuyên truyền quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; ra quân làm vệ sinh môi trường. Sở Tài nguyên & Môi trường cùng địa phương giới thiệu mô hình bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường; khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

Thụy Khanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hành động thiết thực vì môi trường và biển cả