Theo dõi trên

Hòa thượng Thích Minh Nhật được suy cử làm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

17/08/2017, 16:15

BTO- Ngày 17/8, tại chùa Phật Ân Tỉnh hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Dự đại hội có Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An; Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Đức Hòa; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện các ban ngành Trung ương và địa phương, cùng 350 đại biểu chính thức đại diện cho hàng nghìn tăng, ni, cư sỹ, phật tử trên địa bàn tỉnh.

                       
      
      
      Hòa thượng Thích Minh Nhật - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo    Việt Nam tỉnh Bình Thuận, phát biểu khai mạc đại hội

Nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh với với phương châm “Đoàn kết – Hòa hợp – Trưởng dưỡng Đạo tâm – Trang nghiêm Giáo hội”, tăng, ni, phật tử tỉnh Bình Thuận đã đóng góp xây dựng và tăng cường các mục tiêu, tôn chỉ đúng đắn mà Trung ương Giáo hội đã đề ra trong Hiến chương Giáo hội. Đã đưa công tác Phật sự trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều thành tựu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Bên cạnh giảng pháp, các tăng ni còn hướng dẫn Phật tử thực hiện và chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Đặc biệt, trong tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật, Giáo hội Phật giáo toàn tỉnh đã tích cực hoạt động trong lĩnh vực từ thiện xã hội, cứu trợ nhân đạo với nhiều hoạt động như: Hưởng ứng các phong trào ích nước lợi dân, xây dựng nhà tình thương, bắc cầu đắp lộ, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ đồng bào nghèo khó, neo đơn, cứu trợ thiên tai hạn hán…với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng.

                       
      
      
      Hòa thượng Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị    sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao bằng công đức cho tập thể và cá    nhân

Phát biểu tại Đại hội,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Nguyễn Đức Hòa bày tỏ niềm vui mừng với những kết quả mà Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua. Đó là những đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xây dựng vững chắc khối Đại đoàn kết toàn dân; thể hiện tinh thần yêu nước, thương dân, truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng Ban Trị sự nhiệm kỳ mới cần đặc biệt quan tâm, tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy truyền thống quý báu của Phật giáo; thực hiện tốt công tác giáo dục tăng ni phật tử thực hiện đúng chủ trương, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, đề cao cảnh giác đấu tranh ngăn chặn mọi biểu hiện chia rẽ nội bộ, đi ngược lại đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và lợi ích chung của dân tộc Việt Nam.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ghi nhận,những kết quả tốt đẹp của Ban Trị sự và toàn thể tăng, ni, phật tử tỉnh Bình Thuận đã đạt được. Hòa thượng mong muốn, tăng, ni, phật tử tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết hòa hợp và truyền thống ngàn đời hòa quyện giữa Phật giáo với dân tộc theo phương châm “Đạo Pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, phấn đấu xây dựng Phật giáo tỉnh Bình Thuận ngày càng vững mạnh.

                
      Ban trị sự khóa VIII nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt đại hội

Tại đại hội, Trung ương Giáo hội đã lấy ý kiến Đại hội về thành phần nhân sự nhiệm kỳ VIII. Theo đó, toàn thể Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) với 56 thành viên, Hòa thượng Thích Minh Nhật tiếp tục được suy cử làm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận.

                
      
      Ban thường trực Hội đồng GHPG VN tặng trướng vàng cho Ban trị sự    khóa VIII nhiệm kỳ 2017-2022

Dịp này, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tặng nhiều bằng Tuyên dương Công đức đến các tập thể, cá nhân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã có những đóng góp tích cực cho các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ qua.

ĐÌNH HÒA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hòa thượng Thích Minh Nhật được suy cử làm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo