Theo dõi trên

Hoàn thành Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp huyện và cơ sở

23/08/2017, 09:00

BT- Tính đến thời điểm này, 12/12 Hội Cựu chiến binh (CCB) cấp huyện và tương đương cùng với 182 cơ sở hội đã tổ chức xong Đại hội Hội CCB các cấp. Công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Hội CCB tỉnh cơ bản đã chuẩn bị xong, dự kiến Đại hội Đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017 – 2022 sẽ được tổ chức vào 2 ngày 28 - 29/9/2017.

Phối hợp với cõ quan quân sự tìm kiếm mộ liệt sĩ. Ảnh: Duy Thỉnh

Ông Nguyễn Văn Chiến – Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết, ngay từ đầu năm, Tỉnh hội đã quán triệt chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy; kế hoạch và các hướng dẫn của Hội CCB đến các huyện, thị, thành phố và tương đương về công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Hội CCB nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đặc biệt, điểm mới trong công tác chuẩn bị Đại hội các cấp lần này là theo chỉ thị của Tỉnh ủy trước Đại hội các cấp, cấp ủy phải tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Qua tổng kết, cấp ủy đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo. Đồng thời, tạo được sự quan tâm của các cấp, ngành tại địa phương trong công tác xây dựng Hội và tổ chức Đại hội Hội CCB các cấp.

Kết quả, đối với cấp cơ sở, tính đến cuối tháng 4/2017 đã có 182/182 cơ sở Hội (gồm 127 cơ sở xã, phường, thị trấn; 55 cơ sở Hội thuộc Khối 487) tổ chức đại hội. Trong đó, Đại hội đại biểu là 72 cơ cở và Đại hội hội viên (cơ sở có từ 200 hội viên trở xuống) là 110 cơ sở. Đại hội đã bầu được 118 Ban chấp hành (BCH) (có 64 cơ sở Hội bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch) gồm 1.235 ủy viên BCH, 213 ủy viên Ban thường vụ (BTV), 182 Chủ tịch, 174 Phó Chủ tịch, 283 ủy viên Ban kiểm tra.

Đối với cấp huyện và tương đương, sau khi tổ chức đại hội điểm cấp huyện tại Hàm Thuận Nam vào 25 - 26/5, đến ngày 10/8 đã có 12/12 Hội cấp huyện và tương đương tổ chức xong Đại hội. Đại hội đã bầu ra 210 ủy viên BCH, 30 ủy viên BTV, 11 Chủ tịch, 16 Phó Chủ tịch, 48 ủy viên Ban kiểm tra và bầu 250 đại biểu chính thức đi dự đại hội cấp tỉnh. Đến nay BCH tỉnh Hội đã chuẩn y nhân sự cho Đại hội các cấp xong. Các cấp hội đang triển khai xây dựng nội dung quy chế hoạt động của BCH mới. Cũng theo Chủ tịch Hội CCB tỉnh, Đại hội cấp huyện lần này Hội đã thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Theo đó, đã thực hiện tinh giản tại 4 huyện là Đức Linh, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân và thị xã La Gi (mỗi Huyện hội từ 4 người xuống còn 3 người). Đồng thời, giảm chức danh vị trí việc làm 3 huyện gồm Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong.

Riêng Đại hội Đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017 – 2022 sẽ được tổ chức vào 2 ngày 28 - 29/9/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Với chủ đề: Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; Trung thành đoàn kết gương mẫu đổi mới; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Nội dung đại hội có 4 phần chính gồm tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2012 – 2017, đề ra phương hướng chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022, kiểm điểm BCH, BTV, Thường trực nhiệm kỳ 2012 – 2017; thảo luận góp ý văn kiện Đại hội Trung ương và Điều lệ Hội CCB Việt Nam sửa đổi bổ sung; bầu cử BCH Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội CCB Việt Nam. Dự kiến Đại hội Hội CCB tỉnh sẽ bầu ra BCH mới gồm 27 thành viên, bầu chức danh Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch. Đồng thời, bầu 5 đại biểu đi dự Đại hội cấp Trung ương. “Để đảm bảo tiến độ Đại hội cấp tỉnh, mới đây BCH tỉnh hội cũng đã tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Đồng thời, đã có buổi làm việc với Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An về công tác chuẩn bị và tiến độ đại hội cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh, nhiệm kỳ 2017 – 2022” - Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết.

Để chào mừng Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017 – 2022, tỉnh hội đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như góp phần cùng Khối thi đua 7 tiến hành bê tông hóa sân Trường tiểu học Hàm Liêm; nhận đỡ đầu 200.000 đồng/tháng cho 1 gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ 1 con bò sinh sản cho 1 hộ CCB nghèo đều thuộc xã Phan Tiến (Bắc Bình); thăm và tặng 50 phần quà cho các đối tượng CCB nghèo nhân ngày Thương binh liệt sĩ (27/7); ký kết với Ban chỉ huy quân sự các huyện, thị, thành phố của tỉnh thực hiện Chương trình 1237 của Trung ương về tìm kiếm mộ liệt sĩ.

NgỌc Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoàn thành Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp huyện và cơ sở