Theo dõi trên

Hội cần đấu tranh hành vi xâm hại trẻ em

13/04/2017, 08:07

BT - Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An vừa có buổi làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về tình hình triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo báo cáo, sau đại hội, Hội LHPN tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV; tổ chức họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội. Rà soát, ban hành các quy định, quy chế, thông báo phân công nhiệm vụ, đảm bảo quá trình chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016 - 2021. Xây dựng kế hoạch về phát động thi đua năm 2017 với chủ đề “Phụ nữ Bình Thuận đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII” với nội dung thi đua cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra; tổ chức ký kết thi đua giữa các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Tỉnh ủy giao.

Qua nắm tình hình, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, Hội LHPN tỉnh đã chủ động, kịp thời xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đến hội viên các cấp. Thời gian tới, Phó Bí thư đề nghị cần phát huy vai trò của tổ chức Hội Phụ nữ trong việc bảo vệ quyền trẻ em, hỗ trợ, tương trợ làm chỗ dựa tinh thần cho trẻ em bị xâm hại tình dục và tăng cường công tác tuyên truyền những kỹ năng sống cho các gia đình, đấu tranh chống lại các đối tượng có hành vi xâm hại trẻ em. Bên cạnh đó, cần sắp xếp, bố trí lại bộ máy cơ quan Hội LHPN tỉnh phù hợp để đưa phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội ngày càng phát triển.

T.T



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đức Linh cần tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ, giải pháp để phát triển toàn diện
BTO-Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chỉ đạo như vậy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh, diễn ra sáng 25/4. Dự làm việc còn có đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội cần đấu tranh hành vi xâm hại trẻ em