Theo dõi trên

Hội Liên hiệp Phụ nữ Phan Thiết: “Ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động Hội”

20/10/2017, 09:03

BT- Những năm qua, Hội LHPN Phan Thiết đề cao phương châm: “Ở đâu có phụ nữ  ở đó có hoạt động Hội” để thu hút ngày càng nhiều chị em tham gia sinh hoạt Hội.

Mới bước vào buổi sinh hoạt hơn 20 phút nhưng hội trường thôn Xuân Phú, xã Phong Nẫm đã nóng lên, khác với những buổi họp phụ nữ mà chúng tôi từng chứng kiến là cán bộ hội nói còn hội viên chỉ biết lắng nghe. Đó là những ý kiến trao đổi, góp ý của các hội viên khi đề xuất đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chủ động giúp nhau ngày công, xây dựng tuyến đường xanh sạch đẹp, giao lưu văn nghệ... tạo không khí gần gũi, ấm cúng...

“Phan Thiết hiện có 31.000 hội viên/50.000 phụ nữ, thuộc 20 cơ sở hội. Hầu hết các chi, tổ hội phụ nữ đã vận dụng linh hoạt, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát cơ sở, sâu sát hội viên, nhờ đó đã chuyển tải được các phong trào của Hội như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang”; cũng như qua đó, Hội nắm bắt, giải quyết kịp thời nhiều vấn đề bức xúc của hội viên”, bà Ngô Thị Tuyết – Chủ tịch Hội Phụ nữ Phan Thiết nói. Bà còn cho hay: Qua tuyên truyền, nhận thức của người dân được cải thiện rõ rệt, nhất là hội viên phụ nữ vùng biển. Các chị đã hiểu biết để bảo vệ bản thân trước các tệ nạn xã hội, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc, nuôi dạy con tốt. Nhiều chị đã tự tin, mạnh dạn thể hiện vai trò, vị trí của mình trong gia đình và ngoài xã hội…

 Hội LHPN TP. Phan Thiết cũng luôn chỉ đạo hội cơ sở tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình thông qua quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, với tổng số dư nợ hiện là 90 tỷ đồng/30.350 lượt phụ nữ được vay. Phối hợp tổ chức 55 buổi tư vấn học nghề và giới thiệu gần 4.000 chị vào làm việc tại các cơ sở thanh long, chế biến hải sản, khu công nghiệp, khu du lịch, giúp việc gia đình… Nhờ đó đời sống của hội viên được nâng lên, chị em thêm gắn bó với hoạt động của Hội, cũng là khẳng định và phát huy vị trí, vai trò của cán bộ hội cơ sở, góp phần đưa phong trào phụ nữ thành phố ngày càng vững mạnh.

Thùy Linh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội Liên hiệp Phụ nữ Phan Thiết: “Ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động Hội”