Theo dõi trên

Hội thảo “55 năm quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào”

06/06/2017, 09:04

BT- Nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962-2017) và 40 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (1977-2017), sáng 5/6, tại TP. Phan Thiết, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào phối hợp tổ chức Hội thảo “55 năm quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào”.

Đoàn lãnh đạo cấp cao tham dự hội thảo có, PGS.TS Thongsalith Mangnomek - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào; PGS.TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; GS.TS Nguyễn Quang Thuấn - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; TS Amphayvanh Khamsengsivilay - Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Quốc gia Lào.

Về phía tỉnh có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng; Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh… Phát biểu tại phiên khai mạc hội thảo, PGS.TS Thongsalith Mangnomek - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào nhấn mạnh, hội thảo lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào. Trong điều kiện mới, bầu không khí mới, hai bên tiếp tục hợp tác đa phương, 4 cơ quan nhằm mở rộng mối quan hệ hợp tác sâu sắc bao trùm nhiều ngành trên tinh thần giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. PGS.TS Thongsalith Mangnomek tin rằng, hai Đảng, hai Nhà nước cũng như 4 cơ quan sẽ tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác đặc biệt và sự hợp tác toàn diện đời đời bền vững.

Trong phát biểu chào mừng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi Bình Thuận vinh dự được song hành cùng 4 cơ quan khoa học hàng đầu của hai nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức hội thảo. Bí thư nhấn mạnh, Bình Thuận càng vinh dự hơn nữa khi được biết đây là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác đã được ký kết giữa 4 cơ quan trong năm vừa qua. Đồng thời tin tưởng rằng đây sẽ là một khởi đầu tốt đẹp cho sự hợp tác lâu dài, hiệu quả và thành công. Qua đây, Bình Thuận cũng mong muốn có những hướng mở rộng hợp tác với các cơ quan, địa phương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhằm phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Hội thảo được chia thành 3 phiên làm việc gồm đánh giá quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; đánh giá hợp tác Việt Nam - Lào trong đào tạo cán bộ, nghiên cứu lý luận và khoa học xã hội; định hướng và giải pháp phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới.

THU HÀ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội thảo “55 năm quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào”