Theo dõi trên

Hội thảo phòng, chống bạo lực gia đình

02/07/2019, 08:39

BT - Hội LHPN tỉnh vừa tổ chức hội thảo phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An.

Trong 10 năm, toàn tỉnh xảy ra 11.388 vụ bạo lực gia đình (BLGĐ)/11.711 nạn nhân, trong đó phụ nữ bị bạo lực chiếm đa số, với 8.036 vụ và gần 2.000 vụ bạo hành trẻ em. Riêng 6 tháng đầu năm 2019, có 23 trường hợp trẻ em bị xâm hại. Bên cạnh công tác tuyên truyền, thời gian qua Hội LHPN tỉnh đã xây dựng 78 câu lạc bộ/tổ phụ nữ tuyên truyền pháp luật, phụ nữ với pháp luật tại địa bàn dân cư; 576 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 51 tổ phòng, chống BLGĐ. Góp phần hòa giải trên 830 vụ mâu thuẫn gia đình, tư vấn, tiếp nhận, giúp đỡ hơn 1.500 nạn nhân bị bạo hành. Tuy nhiên, bạo lực trong gia đình chưa có nhiều thay đổi, thậm chí số vụ việc xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em gia tăng và nghiêm trọng hơn. Tại hội thảo, các ý kiến cho biết những khó khăn trong việc phát hiện các vụ bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em, điều tra xử lý tội phạm; tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia bảo vệ phụ nữ, trẻ em. Đồng thời đề ra những giải pháp bảo vệ, phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em, bạo hành phụ nữ… 

T.Linh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội thảo phòng, chống bạo lực gia đình