Theo dõi trên

 Hơn 80 tuổi vẫn khát khao làm việc thiện

03/06/2018, 09:22

 BTO - Ở cái tuổi ngoài  80, cụ bà Nguyễn Thị Bê, ngụ tại khu phố 5 phường Tân An, thị xã La Gi luôn xem việc làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo là niềm vui sống, là hạnh phúc của cuộc đời mình. Cụ Bê dành dụm những đồng tiền báo hiếu của con cháu để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những phận đời bất hạnh… giúp họ có thêm ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Nhiều người yêu quý gọi cụ với cái tên thân mật là bà Tư. Năm nay đã 83 tuổi nhưng bà Tư vẫn còn minh mẫn và nhanh nhẹn. Gặp gỡ với chúng tôi và vui vẻ chia sẻ về  cuộc đời cũng như tâm niệm làm việc thiện lúc nào cũng canh cánh trong lòng bà…  

Bà Tư chia sẻ: “Tuổi cao, sức yếu không làm gì ra tiền, nên bà dành dụm những đồng tiền báo hiếu của con cháu để  giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống....

Cụ bà Nguyễn Thị Bê.

Vào dịp lễ, Tết bà Tư luôn dành dụm tiền  để  mua hàng trăm phần quà tặng cho những gia đình nghèo, đặc biệt bà luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với những con người không may bị khuyết tật, bị nhiễm chất độc màu da cam, trẻ mồ côi..., bản thân bà thường xuyên đến thăm, tặng quà và động viên họ vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, mới đây bà đã bỏ ra số tiền khá lớn với hơn 110 triệu đồng để làm con đường bê tông xi măng với bề dài 235 m, ngang 3m ở một đoạn đường nằm trong nghĩa trang thị xã La Gi. Việc làm  này của bà được rất nhiều người cảm kích. Vì được biết con đường này trước đây khi chưa được bê tông hóa, đường cát lún, vô cùng khó đi, trời nắng thì bụi mịt mù, trời mưa thì đường lầy lội, nhiều người muốn đi thăm viếng và dâng hương ở mộ của những người thân đã khuất rất khó khăn. Cho nên khi con đường bê tông này hoàn thành  khang trang, sạch đẹp...nhiều người rất biết ơn bà Tư…

Anh Lê Trọng Duy,  khu phố 7, phường Phước Hội, khi đi viếng mộ ở nghĩa trang thị xã La Gi bày tỏ: “Bản thân anh rất cảm kích và xúc động vì cụ Bê tuy đã già, nhưng đã làm được một việc khiến nhiều người nể phục, việc cụ bỏ ra hơn 110  triệu đồng để bê tông xi măng tuyến đường ở nghĩa trang thị xã La Gi đã giúp cho cho mọi người đi tảo mộ vô cùng dễ dàng và thuận tiện”

Giờ đây đối với bà Tư việc làm từ thiện trở thành một thói quen, tất cả việc bà làm đều xuất phát từ tấm lòng nhân hậu, “ thương người như thể thương thân”. Bà  Bê chia sẻ thêm “ chừng nào bà còn sống thì bà sẽ còn cố gắng làm những việc có ích cho cộng đồng và xã hội, để những năm tháng tuổi già thêm ý nghĩa…

Rạng Đông



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
 Hơn 80 tuổi vẫn khát khao làm việc thiện