Theo dõi trên

Khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: Quyết tâm tạo động lực để đất nước và nhân dân vượt qua khó khăn, tiếp tục tiến bước

21/05/2020, 10:03

BT- Sáng 20/5, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc kỳ họp thứ 9. Tham dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các ban Đảng, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành... Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì cuộc họp. Dự họp trực tuyến tại điểm cầu Bình Thuận có Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Huỳnh Thanh Cảnh cùng các đồng chí là đại biểu Quốc hội tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, kỳ họp thứ 9 sẽ là một kỳ họp đặc biệt, ghi dấu sự đổi mới, tinh thần đoàn kết, quyết tâm tạo động lực để đất nước và nhân dân vượt qua khó khăn, tiếp tục tiến bước. Chương trình nghị sự của kỳ họp lần này có nhiều nội dung quan trọng, do đó, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu thảo luận kỹ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc góp phần vào thành công của kỳ họp…

Sau khi Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc kỳ họp, Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo bổ sung về tình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019. Theo đó, 12 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt; nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn số liệu đã báo cáo Quốc hội. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,02%, thuộc nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng tiếp tục được triển khai; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Trong những tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhưng với sự đoàn kết nhất trí, toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, tập trung thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân. Nhờ vậy, đến nay Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và được quốc tế đánh giá cao.

Trong khi đó, mặc dù giảm khá mạnh so với cùng kỳ, nhưng tăng trưởng GDP quý I của nước ta vẫn đạt 3,82%, thuộc nhóm cao trong khu vực và trên thế giới. Nhiều nguồn lực được Chính phủ quan tâm nhằm bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân... Nhân dịp này, người đứng đầu Chính phủ đã trân trọng gửi lời cảm ơn của Chính phủ tới toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ở nước ngoài, các cấp, các ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức chính trị - xã hội đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đồng lòng chia sẻ và chung tay hành động trong công tác phòng chống dịch bệnh. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ, giúp đỡ quý báu của các quốc gia, tổ chức quốc tế, bạn bè nước ngoài trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua.

Về nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành phải thường xuyên theo dõi sát tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng nêu lên một số giải pháp nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Cụ thể như Chính phủ sẽ xây dựng, triển khai một số cơ chế, chính sách đặc thù để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện nhất quán mục tiêu ổn định vĩ mô, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số…

Trong ngày 20/5, Quốc hội cũng đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Tổng Kiểm toán Nhà nước trình bày báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. Quốc hội thảo luận về việc phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU theo tờ trình của Chủ tịch nước…

Theo chương trình đã được thông qua, kỳ họp Quốc hội lần này sẽ được chia thành 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung.

Đình NhưỢng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: Quyết tâm tạo động lực để đất nước và nhân dân vượt qua khó khăn, tiếp tục tiến bước