Theo dõi trên

Khánh thành công trình nhà sinh hoạt Giáo xứ Hòa Vinh

30/08/2020, 09:11

BTO- Chiều ngày 28/8, Đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ CHQS tỉnh, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Hòa Vinh cùng Ban CHQS huyện Hàm Thuận Nam, cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể thị trấn Thuận Nam tổ chức lễ khánh thành nhà sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao Giáo xứ Hòa Vinh. Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu dự và phát biểu chúc mừng.

                
Đại tá Lê Văn Hội, Phó Chính ủy Bộ CHQS    tỉnh tặng quà chúc mừng.

 Thực hiện chủ trương của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về việc “Hỗ trợ xây tặng công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao trong cơ sở tôn giáo trên địa bàn quân khu”. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã khảo sát và chọn Giáo xứ Hòa Vinh, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam để xây dựng công trình phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe của bà con giáo dân.

 Sau 2 tháng khởi công, công trình được xây dựng trên diện tích 243m2 gồm khu nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng, khu luyện tập thể dục thể thao ngoài trời và đường nội bộ trong khuôn viên; đến nay công trình đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng và đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Công trình được xây dựng với tổng kinh phí 1,6 tỉ đồng, trong đó, Bộ Tư lệnh quân khu 7 hỗ trợ 500 triệu đồng, bà con giáo dân đóng góp 600 triệu đồng và hơn 1.700 ngày công lao động của bà con giáo dân, ước tính khoảng 500 triệu đồng.

                
Chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khánh thành.

 Linh mục Nguyễn Văn Hoàng, Quản xứ Giáo xứ Hòa Vinh đã bày tỏ tình cảm trước sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động công giáo, chăm sóc đời sống tinh thần người công giáo, tạo niềm tin cho đồng bào công giáo vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

 Xây dựng công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao trong các cơ sở tôn giáo là một chủ trương lớn của Đảng ủy Bộ Tư lệnh quân khu 7, công trình có ý nghĩa thiết thực, tạo sự gắn kết thân thiện giữa lực lượng vũ trang với đồng bào công giáo trên địa bàn quân khu; thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT đối với nhân dân, góp phần xây dựng củng cố vững chắc tình đoàn kết Quân – Dân, đoàn kết Lương – Giáo và khối đại đoàn kết của dân tộc.

 TRỌNG NHÂN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khánh thành công trình nhà sinh hoạt Giáo xứ Hòa Vinh