Theo dõi trên

Khảo sát tại khu căn cứ Salon, Hàm Thuận Bắc

02/10/2018, 11:42 - Lượt đọc: 1,950

 BTO- Thường trực Tỉnh Ủy do đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, cùng đồng chí Hồ Trung Phước, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành liên quan, các đồng chí từng tham gia công tác ở Văn phòng tỉnh ủy qua các thời kỳ vừa có chuyến đi khảo sát tại Khu căn cứ Cách mạng Saloun (Sa Lôn), xã Đông Giang, Hàm Thuận Bắc

                       
      Đoàn công tác tại khu căn cứ

 Được biết, Khu căn cứ cách mạng Sa Lôn được hình thành từ cuối năm 1954 và trở thành nơi đứng chân của cơ quan Tỉnh ủy Bình Thuận từ năm 1954 đến năm 1969. Tại đây, đơn vị 2/9 là lực lượng vũ trang đầu tiên của tỉnh Bình Thuận được thành lập; một số cơ quan khác cũng lần lượt được thành lập như: Ban An ninh, Trường Đảng Trần Phú; một số cơ quan đứng chân, hoạt động thời gian dài như: Ban Thông tin, Ban Kinh tài, xưởng dệt... Trong đó có hầm của các đồng chí lão thành Cách mạng như: hầm của ông Sáu Tú, ông Tám Từ, hầm ông Mười Bắc, hầm cảnh vệ, hầm y tế, hầm văn phòng, hầm cơ yếu… và cũng là nơi Tỉnh ủy tổ chức lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi Người qua đời

HiệnTỉnh ủy Bình Thuận đã thống nhất chọn khu vực Sa Lôn thuộc xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc để xây dựng Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy. Theo nội dung đồ án, diện tích khu di tích khoảng 11 ha, được quy hoạch thành hai khu vực chính: Khu vực di tích gốc bao gồm các hạng mục di tích được phục hồi nguyên gốc đúng với thực tế lịch sử; Khu xây dựng các hạng mục công trình phụ trợ là khu vực được tôn tạo với các công trình xây dựng mới phục vụ du lịch sinh thái, sinh hoạt rèn luyện cho thanh thiếu niên về các kỹ năng sống, sinh hoạt cộng đồng…

Thu Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khảo sát tại khu căn cứ Salon, Hàm Thuận Bắc