Theo dõi trên

Không chủ quan, lơ là trong phòng chống Covid-19

07/05/2021, 17:17

BTO- Chiều 7/5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 tổ chức họp trực tuyến bàn công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Bình Thuận, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa và đại diện các sở, ngành tham dự hội nghị.

                       
       Họp    trc    tuyến    bàn công    tác phòng, chống    dch    Covid-19 tại    đim    cu    Bình Thun.

Bộ Y tế nhận định: Đây là đợt bùng phát dịch lần thứ 4, được xác định khó khăn và phức tạp hơn. Do sự xuất hiện của các biến chủng mới của vi rút, đặc biệt là biến chủng B6117 được phát hiện tại Ấn Độ với tốc độ lây lan nhanh hơn, mạnh hơn. Dịch bệnh xuất hiện cùng lúc tại nhiều địa phương và sự xuất hiện các ca bệnh tại các cơ sở y tế.

Tính đến ngày 7/5, tổng số trường hợp dương tính với Covid-19 của Việt Nam là 3.110 trường hợp. Trong đó, 1.711 ca trong nước, 2.560 trường hợp đã khỏi bệnh. Kết quả điều tra, xét nghiệm, cách ly điều trị tại cơ sở y tế với đợt dịch từ ngày 28/4/2021 đến 7/5/2021 đã ghi nhận 6 ổ dịch cộng đồng với tổng số 146 trường hợp mắc tại 16 tỉnh, thành. Riêng Bình Thuận ghi nhận 1 ca mắc Covid -19 được cách ly ngay khi nhập cảnh từ Indonesia về tỉnh, đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Có14 trường hợp đang cách ly tại khu cách ly tập trung huyện Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong, Bắc Bình và Đức Linh; 274 trường hợp giám sát và theo dõi tại nhà.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế hạn chế các trường hợp thân nhân đến bệnh viện thăm bệnh nhân, tăng cường xét nghiệm mở rộng với nhân viên y tế và bệnh nhân. Các địa phương phải cảnh giác cao độ, kích hoạt toàn bộ hệ thống chống dịch, lắp đặt camera giám sát tại các khu cách ly tập trung…

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao các bộ, ngành, tỉnh, thành, lực lượng tuyến đầu chống dịch đã tích cực  trong công tác phòng chống dịch. Thủ tướng yêu cầu phải bình tĩnh, không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch. Từ đó lựa chọn phương án chống dịch tốt, phát huy thành quả và kinh nghiệm từ 3 đợt dịch vừa qua. Các địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vừa tập trung phòng chống dịch đảm bảo sức khỏe cho người dân, vừa đảo bảo an ninh, phát triển kinh tế. Đồng thời, các kịch bản đảm bảo an toàn ứng phó dịch bệnh phải được xây dựng, kích hoạt lại tổ y tế phòng, chống dịch Covid-19 trong cộng đồng. Đẩy nhanh tiến độ tiêm hết nguồn vắc xin phòng Covid-19 hiện đang có. Toàn dân phải thực hiện nghiêm 5K - “1 người lơ là cả xã hội vất vả”; đồng thời phải xử lý nghiêm, công khai các trường hợp vi phạm phòng chống dịch…

Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không chủ quan, lơ là trong phòng chống Covid-19