Theo dõi trên

Không để xã “trắng” trong tuyển quân

23/04/2019, 09:16 - Lượt đọc: 6

BT- Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ mới đây.

Năm 2019, toàn tỉnh tổ chức giao quân đạt 100% ở 3 cấp. Công tác giao, nhận quân nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm. Chất lượng giao quân so với năm 2018 ở một số mặt được giữ vững và nâng lên. Đặc biệt, số đảng viên kết nạp trên 6 tháng nhập ngũ vượt chỉ tiêu quy định trên 0,6%, công dân tình nguyện tăng 2,19%, trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 10,15%… Thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, các bước tuyển chọn chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo đúng theo Luật Nghĩa vụ quân sự.

Phát biểu tại hội nghị,  Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Phải quản lý chặt chẽ lực lượng thanh niên trong độ tuổi tham gia nhập ngũ tại các địa phương, đặc biệt làm tốt công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ ở tất cả các khâu, các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác giao quân năm 2020 hoàn thành 100% chỉ tiêu ở cả 3 cấp. Tập trung nâng cao chất lượng, cử đảng viên kết nạp trên 6 tháng nhập ngũ đạt 2% chỉ tiêu trở lên. Ưu tiên gọi công dân nhập ngũ có sức khỏe loại 1 và loại 2, trình độ cao đẳng, đại học, có ngành nghề chuyên môn cần cho quân đội nhập ngũ, phấn đấu đạt 15% chỉ tiêu. Ưu tiên gọi con em đồng bào dân tộc thiểu số nhập ngũ để tạo nguồn cán bộ cơ sở, không để xã “trắng” trong tuyển quân. Các cấp, ngành, địa phương cần chỉ đạo chặt chẽ tuyển chọn và gọi công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân theo đúng tiêu chí 3 cùng trong tuyển quân.

Để đạt được các mục tiêu trên, cấp ủy, chính quyền các cấp cần kịp thời rà soát, kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp. Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, quy định về công tác tuyển quân năm 2020. Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp được phân công phụ trách địa bàn theo dõi, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyển quân.

T.Q



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không để xã “trắng” trong tuyển quân