Theo dõi trên

Không được “gợi ý”, “kêu gọi” đóng góp, nhận quà biếu nhân Ngày nhà giáo Việt Nam

16/11/2017, 08:52

BT- Sở Giáo dục & Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11) gửi các phòng giáo dục & đào tạo huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc sở; các trung tâm GDNN - GDTX.

Theo đó, để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm (20/11/1982 -20/11/2017) Ngày nhà giáo Việt Nam trang trọng, vui tươi, có ý nghĩa thiết thực, Sở GD& ĐT đề nghị thủ trưởng các cơ quan quản lý giáo dục và các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh triển khai các nội dung: Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Ngày nhà giáo Việt Nam; các hoạt động giáo dục của nhà trường. Các cơ quan quản lý giáo dục và đơn vị trường học chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng bảo đảm trang trọng, ý nghĩa; tổ chức thăm hỏi các đơn vị trường học, gặp gỡ cán bộ quản lý, nhà giáo đã nghỉ hưu, nhà giáo ưu tú, nhà giáo đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Các hoạt động tổ chức Ngày nhà giáo Việt Nam cần phải mang tính giáo dục truyền thống “tôn sư trọng đạo”, tôn vinh vai trò, vị trí của nhà giáo một cách có ý nghĩa thiết thực. Không lợi dụng Ngày nhà giáo Việt Nam để tổ chức liên hoan, tiệc tùng, uống bia rượu trong giờ hành chính, chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Các đơn vị trường học và các thầy cô giáo không được “gợi ý”, “kêu gọi” sự đóng góp hoặc nhận quà biếu của cha mẹ học sinh và học sinh dưới mọi hình thức.

T.T



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không được “gợi ý”, “kêu gọi” đóng góp, nhận quà biếu nhân Ngày nhà giáo Việt Nam