Theo dõi trên

Kiểm tra công tác chống dịch ở La Gi: Giải quyết ngay những vấn đề vướng mắc phát sinh

28/07/2021, 16:48

 BTO- Sáng nay (28/7), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cùng Tổ công tác đặc biệt kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch tại thị xã La Gi.

Tính đến tối ngày 27/7, thị xã La Gi đã ghi nhận 301 trường hợp mắc và 42 trường hợp nghi nhiễm Covid – 19.Ngành chức năng đã tiến hành truy vết được 1.101 trường hợp F1 và 1.943 trường hợp F2. Để hạn chế sự lây lan của dịch ra cộng đồng, thị xã La Gi đã siết chặt việc thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn theo hướng người giãn cách với người, tổ, thôn, khu phố giãn cách với tổ, thôn khu phố.

 Người dân chỉ được phép ra đường trong trường hợp thực sự cần thiết, những trường hợp cố tình vi phạm sẽ được xử lý nghiêm. Ngoài ra, thị xã La Gi đã tiến hành phong tỏa tạm thời 17 khu vực và 114 địa điểm có nguy cơ lây lan cao trên địa bàn thị xã. 

Trong thời gian tới, thị xã La Gi sẽ tiếp tục tăng cường việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19. Đồng thời đang tiến hành bố trí thêm giường, cơ sở vật chất tại 2 cơ sở điều trị bệnh nhân Covid – 19 mới trên địa bàn đóng tại Trung đoàn 812 và Trường THPT Nguyễn Huệ. 

Trong 7 ngày tới, Sở Y tế sẽ tiến hành xét nghiệm lại những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao bằng phương pháp PCR mẫu gộp. Đây sẽ là biện pháp quan trọng để đánh giá nguồn lây Covid – 19 tại cộng đồng. 

Đánh giá tình hình dịch ở thị xã La Gi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nhận định dịch ở thị xã đang diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, phải quyết tâm, nỗ lực cao, áp dụng mạnh mẽ các biện pháp để khống chế dịch trong vòng 2 tuần tới.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thị xã La Gi kiểm tra rà soát lại việc thực hiện Chỉ thị ở những khu vực đông dân cư, đường ngang, ngõ hẻm. Tiếp tục củng cố, hoàn thiện phương án cung cấp lương thực thực phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa, xây dựng lực lượng đi chợ giúp dân. Hạn chế thấp nhất việc người dân phải ra ngoài để mua nhu yếu phẩm.

Đối với công tác tuyên truyền phải sáng tạo, quyết liệt, dồn dập hơn nữa, sử dụng loa di động đi đến từng ngõ, từng nhà để tuyên truyền về công tác chống dịch.

 Kiểm tra, kiểm soát từng ngõ, từng nhà và xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm Chỉ thị 16.

Thành lập tổ tuần tra đặc biệt 3 ca/ngày để xử phạt những trường hợp vi phạm, chống đối. Xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu tại địa phương mình quản lý xảy ra tình trạng người dân vi phạm các quy định phòng chống dịch.

Thực hiện nghiêm các biện pháp, nội dung trong Công văn 2755 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường mạnh mẽ các biện pháp giãn cách xã hội toàn thị xã La Gi theo nguyên tắc tại Chỉ thị 16. Trong đó đề ra những nhiệm vụ cụ thể, chi tiết với từng ban ngành, xã, phường. 

Đẩy nhanh việc thành lập 2 cơ sở điều trị mới trên địa bàn thị xã, cuối tuần này phải đưa vào hoạt động. 

Thống nhất việc lắp đặt camera quản lý trên toàn địa bàn phường Bình Tân để giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của người dân. Giao Bộ đội biên phòng khảo sát, bố trí vị trí đón ngư dân ở La Gi từ biển vào và hỗ trợ ngư dân bảo vệ tài sản của mình. Thực hiện các biện pháp xét nghiệm, cách ly phòng chống dịch theo quy định.

Tất cả hệ thống chính trị ở thị xã La Gi phải tập trung, giải quyết ngay những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Thành viên Tổ công tác đặt biệt phòng chống Covid – 19 căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao tập trung tối đa nguồn lực giúp La Gi chống dịch trong thời gian sớm nhất. 

Nguyễn Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiểm tra công tác chống dịch ở La Gi: Giải quyết ngay những vấn đề vướng mắc phát sinh