Theo dõi trên

Kiến nghị mở rộng phạm vi miễn, giảm giá tại 2 trạm thu phí

18/01/2018, 10:22

BT- UBND tỉnh vừa có báo cáo gửi  đến Văn phòng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về triển khai giảm giá vé tại Trạm thu phí Sông Phan (đóng tại xã Hàm Minh, huyện  Hàm Thuận Nam) và Trạm thu phí Km 1661+600 (còn gọi Trạm thu phí Sông Lũy, đóng tại xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình).

Theo đó, thời gian qua tại Trạm thu phí Sông Phan xảy ra tình trạng người dân và các phương tiện tham gia giao thông tụ tập, phản đối bằng nhiều hình thức gây ùn tắc giao thông và mất an ninh trật tự, buộc Trạm thu phí Sông Phan phải nhiều lần xả trạm. Cụ thể: ngày 6/1, xả trạm 1 lần; ngày 13/1, xả trạm 4 lần; ngày 14/1, xả trạm 4 lần.  Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Trạm BOT Sông Phan đã có văn bản giảm giá lúc 0 giờ ngày 16/1 cho khoảng 400 phương tiện của người dân xã Hàm Cường, Hàm Minh, khu phố Nam Tân - thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) từ 40 - 50%. Tuy nhiên, tối 15/1, người dân vẫn phản đối buộc trạm này phải xả 2 lần. Kiến nghị của người dân địa phương vùng lân cận trạm là thực hiện miễn giá ngay; mức miễn giá là 100% cho tất cả các loại phương tiện (xe chính chủ, xe không chính chủ) và mở rộng bán kính vùng miễn, giảm giá lên 10 km. 

Tại Trạm thu phí Sông Lũy,  UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam giảm giá cho các phương tiện của người dân trên địa bàn lân cận. Cụ thể: giảm giá 40% vé tháng và vé lượt cho tất cả các loại phương tiện đi qua trạm của 2 địa phương là xã Bình Tân và thị trấn Lương Sơn (Bắc Bình), riêng các loại phương tiện thuộc xã Sông Lũy giảm 60% giá vé tháng và vé lượt. Tuy nhiên,  Bộ Giao thông Vận tải chỉ đồng ý  giảm giá cho phương tiện trong phạm vi 5 km. Tỷ lệ giảm giá: xe không kinh doanh giảm 50% và xe khác giảm 40%; ngày 10/1, bắt đầu thực hiện. Dù đã giảm giá nhưng người dân vẫn tụ tập phản đối, gây ùn tắc giao thông kéo dài khoảng 500 m tại khu vực trạm vào ngày 11/1. Ngày 14/1, có 10 phương tiện đến trạm yêu cầu thực hiện giảm giá 100% cho xe khu vực gần trạm.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương và sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về bảo đảm tình hình an ninh trật tự, giao thông tại các trạm thu phí trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo UBND huyện Hàm Thuận Nam, UBND huyện Bắc Bình tiếp tục tăng cường tuyên truyền, đối thoại và vận động người dân. Sở Giao thông Vận tải tham mưu UBND tỉnh tiếp tục có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam giải quyết việc tăng mức miễn, giảm giá vé cho tất cả các loại phương tiện và mở rộng bán kính vùng miễn, giảm giá lên 10 km.                           

 LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi: 
Cần khai thác tốt hơn lợi thế, tiềm năng thị xã
BTO-Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, vào sáng nay, 24/4. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí đại diện Vụ Địa phương II, Văn phòng TW Đảng; Cơ quan thường trực phía Nam, Ban Tuyên giáo TW Đảng; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ngành liên quan.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiến nghị mở rộng phạm vi miễn, giảm giá tại 2 trạm thu phí