Theo dõi trên

 Kiến nghị trên 600 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

27/08/2018, 08:24

BT - Trong mùa mưa lũ năm 2018, tình trạng xâm thực, sạt lở bờ biển xảy ra tại hầu hết các địa phương trong tỉnh, đặc biệt nghiêm trọng tại các khu vực khu phố 12, 13, 14, thị trấn Liên Hương (Tuy Phong) với chiều dài hơn 1.000m, biển xâm thực vào đất liền, làm sập hoàn toàn 29 căn nhà, đe dọa hàng trăm căn nhà khác của các hộ dân đang sinh sống dọc khu phố 12, 13, 14. Tại xã Hòa Phú do ảnh hưởng của triều cường làm sạt lở tuyến đường tỉnh lộ với chiều dài khoảng 800 m. Tại thành phố Phan Thiết: khu phố 2 và 3, phường Hàm Tiến; khu phố 5, phường Đức Long và thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành. Đến thời điểm hiện nay có 41 căn nhà bị đổ sập hoàn toàn và hơn 50 căn nhà khác có nguy cơ bị hư hỏng do triều cường, sóng biển tàn phá. Tại thị xã La Gi: tuyến bờ biển phường Phước Lộc, xã Tân Phước bị sạt lở hơn 1.200 m, biển xâm thực vào đất liền từ 80 - 150 m. Đến thời điểm hiện nay có 10 căn nhà bị sập hoàn toàn và 100 căn nhà có nguy cơ bị hư hỏng do triều cường, sóng biển tàn phá, cần thiết...

Bên cạnh đó, tình hình sạt lở và bồi lấp cửa sông rất nghiêm trọng, gây khó khăn cho tàu thuyền khai thác hải sản của ngư dân vào neo đậu, tránh trú bão và bốc dỡ hải sản.

Do đó, UBND tỉnh Bình Thuận vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm xem xét hỗ trợ khẩn cấp về nhà ở cho 80 hộ dân có nhà bị sập do triều cường, sạt lở bờ biển. Hỗ trợ di dời dân khẩn cấp phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; đề xuất hỗ trợ kinh phí xây dựng Khu tái định cư Tân Lý 2 tại xã Tân Bình, thị xã La Gi để ổn định đời sống cho 400 hộ với tổng kinh phí gần 55 tỷ đồng. Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng một số công trình kè bảo vệ bờ biển, chống sạt lở quan trọng với tổng kinh phí là 569,9 tỷ đồng. Gồm kè chống sạt lở bờ biển khu phố 2 và 3 phường Hàm Tiến, TP. Phan Thiết, kinh phí 115, 6 tỷ đồng. Kè chống sạt lở bờ biển khu phố 5, phường Đức Long và thôn Tiến  Đức, xã Tiến Thành kinh phí 84 tỷ đồng. Kè bảo vệ dân cư phường Phước Lộc, thị xã La Gi, kinh phí 198,3 tỷ đồng. Nạo vét cửa Liên Hương, huyện Tuy Phong, kinh phí 21 tỷ đồng. Nạo vét cửa Phú Hài, thành phố Phan Thiết, kinh phí 25 tỷ đồng…

K.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
 Kiến nghị trên 600 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai