Theo dõi trên

Kịp thời khống chế ngọn lửa trên rừng Tà Cú

17/02/2020, 20:14

BTO- Ngày 17/2, tại Tiểu khu 297 (phía tây núi Tà Cú) thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, huyện Hàm Thuận Nam đã xảy ra vụ cháy rừng. Ngay khi phát hiện vụ việc, lực lượng bảo vệ rừng đã khẩn trương đến hiện trường dập lửa.  

Vụ cháy rừng tại Tà Cú nhìn từ xa.

Ông Võ Hữu Phương - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú cho biết, đám cháy xảy ra lúc gần 9 giờ sáng cùng ngày. Nhận được tin báo cháy, Ban đã điều gần 26 cán bộ, nhân viên và dùng máy thổi cùng các dụng cụ chuyên dụng khẩn trương tổ chức dập lửa.

Đám cháy xảy ra trên diện tích 0,6 ha.

Tại hiện trường, ông Nguyễn Minh – Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Nam đã yêu cầu lực lượng bảo vệ rừng bằng mọi giá phải khống chế, dập tắt ngọn lửa ngay trong ngày để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra. Huyện sẵn sàng huy động tối đa nhân lực và phương tiện để hỗ trợ Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú chữa cháy. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo Ban phải thường xuyên động viên lực lượng tham gia chữa cháy để anh em hoàn thành nhiệm vụ.

Cán bộ bảo vệ rừng tham gia chữa cháy.

Thời điểm xảy ra cháy có gió cấp 6, cấp 7, địa hình hiểm trở với độ cao trên 400 mét, nên nên việc chữa cháy và khống chế đám cháy gặp rất nhiều khó khăn. Sau hơn 6h nỗ lực dập lửa liên tục, đến 15h30 cũng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Thời điểm xảy ra cháy có gió cấp 6, cấp 7, địa hình hiểm trở nên nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Theo thống kê ban đầu của ngành chức năng, vụ cháy diễn ra trên diện tích khoảng 0,6 ha, nhưng chủ yếu cháy thảm thực bì và một số cây tạp trên rừng khộp như: cóc chua, vông đồng; vụ cháy không lây lan qua khu rừng có nhiều gỗ quý.

Ông Võ Hữu Phương cho biết, dù đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn nhưng Ban vẫn bố trí lực lượng ứng trực 100% để kịp thời xử lý nếu có cháy tiếp tục xảy ra.


Lê Phúc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kịp thời khống chế ngọn lửa trên rừng Tà Cú