Theo dõi trên

Kỷ luật nhiều cán bộ vì để xảy ra tham nhũng

30/11/2018, 10:58

BTO- Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay đã có nhiều cán bộ là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị bị kỷ luật vì để xảy ra tham nhũng trong cơ quan do mình quản lý, phụ trách.

Cụ thể, vụ sai phạm về tài chính tại Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Phú Quý, đã kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” về mặt Đảng và chính quyền đối với ông Nguyễn Lương Bằng - Giám đốc Trung tâm.

Về sai phạm tài chính tại Trung tâm dân số Kế hoạch hóa gia đình Phan Thiết, đã kỷ luật bà Trương Thị Kim Liên - Giám đốc Trung tâm bằng hình thức “Cách chức” về mặt chính quyền, “Cảnh cáo” về mặt Đảng. Ông Phan Trung Lưu  -  Phó Giám đốc Trung tâm cũng bị “Khiển trách” về Đảng và chính quyền.

Đối với sai phạm về tài chính tại Hội Đông y tỉnh, đã kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” về mặt Đảng và chính quyền đối với ông Nguyễn Văn Phúc - Chủ tịch Hội đông y.  

Về vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” tại UBND xã Tân Tiến (La  Gi), đã kỷ luật ông Trần Việt Hoan - nguyên Phó Bí thư, Chủ  tịch  UBND  xã Tân Tiến bằng hình  thức “Khiển  trách” về  Đảng và chính quyền; liên quan đến vụ án này còn có ông Lưu Xuân Trường – nguyên Bí  thư, Chủ  tịch UBND xã Tân Tiến nhưng hiện đã “hết thời hiệu xử lý”.

Đối với sai  phạm về  tài chính  tại UBND xã  Gia An, đã xử lý  ông  Hồ Xuân Điện - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Gia An bằng hình thức “Cách chức” về mặt Đảng và chính quyền.

T.THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỷ luật nhiều cán bộ vì để xảy ra tham nhũng