Theo dõi trên

La Gi: Quyết tâm không để ma túy xâm nhập học đường

08/02/2018, 14:06 - Lượt đọc: 78

BT- Dù đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống, nhưng tệ nạn ma túy trên địa bàn thị xã La Gi vẫn diễn biến phức tạp, trước đây đối tượng nghiện chủ yếu sử dụng heroin, cần sa nay chuyển sang ma túy tổng hợp…

                
      
   Công an thị xã La Gi lấy lời khai đối    tượng Ngô Gia Quốc (SN 1981, ở phường Phước Lộc) về hành vi tàng trữ    trái phép chất ma túy. (ảnh tư liệu).

La Gi hiện có hơn 500 người nghiện, chủ yếu là thanh thiếu niên, trong đó tuổi đời từ 18 đến 30 tuổi chiếm 92%. 9/9 xã, phường trên địa bàn thị xã đều có tội phạm và tệ nạn ma túy, phức tạp nhất là các phường Bình Tân, Phước Hội, Tân An, Tân Thiện.

Công an thị xã La Gi cho biết:  Ma túy về địa phương chủ yếu từ TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu và hiện đã xâm nhập vào nhiều thành phần, kể cả học sinh. Những năm gần đây, nguồn cung ma túy tăng dẫn đến việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy cũng tăng theo. Việc mua bán, sử dụng “cái chết trắng” thường diễn ra ở ven sông, ven biển, quán karaoke, nhà trọ, khu nghĩa địa, quán cà phê đèn mờ. Các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị truy bắt, nhất là số người đã bị nhiễm HIV/AIDS. Đáng lưu ý, trước đây việc mua bán, sử dụng ma túy chủ yếu do đối tượng ngoài xã hội thực hiện, nay một số học sinh cũng tham gia. Để có ma túy sử dụng, các đối tượng nghiện thường gây ra các vụ phạm pháp hình sự như: trộm cắp, cướp giật và trực tiếp mua bán ma túy.

Trước diễn biến phức tạp của ma túy, Công an thị xã đã tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, từ năm 2015 đến nay, Công an La Gi đã phát hiện, bắt giữ 119 vụ/194 đối tượng liên quan đến ma túy. Qua đó khởi tố 75 vụ/97 bị can; xử lý hành chính 44 vụ/97 đối tượng; thu giữ 500 tép heroin, hơn 100 bịch ma túy tổng hợp, 50 kg cần sa, 24 xe máy và hàng chục phương tiện, tang vật liên quan.

Theo UBND thị xã La Gi, song song với nỗ lực, kết quả đạt được trong đấu tranh triệt phá tệ nạn ma túy, công tác tuyên truyền, quản lý, giúp đỡ người nghiện sau cai như: dạy nghề, vay vốn, tạo việc làm cũng được các ngành, đoàn thể thị xã tập trung thực hiện. Việc xây dựng đề án xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn ma túy được triển khai rộng khắp. Tuy nhiên, việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp quản lý, giáo dục tại xã, phường theo Nghị định 111 của Chính phủ và công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra.

Để kiềm chế, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, UBND thị xã đã chỉ đạo các ngành, phường, xã tăng cường tổ chức gặp mặt, đối thoại với gia đình và người nghiện ma túy. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về tác hại, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, nhất là những địa bàn phức tạp. Yêu cầu các ngành, các cấp bằng mọi biện pháp phải làm tốt công tác phòng chống và kiểm soát ma túy, kiên quyết không để xảy ra việc trồng cây cần sa, không để ma túy xâm nhập trường học. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tố giác tội phạm; tập trung nắm tình hình, triệt phá kịp thời các tụ điểm, đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng ma túy.

LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
La Gi: Quyết tâm không để ma túy xâm nhập học đường