Theo dõi trên

La Gi: Sôi nổi phong trào tuổi trẻ bảo vệ Tổ quốc

09/10/2018, 08:44 - Lượt đọc: 77

BT- Từ đầu năm đến nay, hoạt động của các cấp đoàn thị xã La Gi tiếp tục được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từ đó đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong phong trào tuổi trẻ bảo vệ Tổ quốc.

                
   Đoàn viên La Gi giao lưu với lực lượng vũ    trang.

Phó Bí thư Thị đoàn - Nguyễn Vũ Vương cho biết, thực hiện phong trào thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các cấp đoàn của thị xã đã thể hiện trách nhiệm cao qua đó đạt được những kết quả tích cực. Nổi rõ, đã phối hợp thực hiện tốt việc vận động thanh niên tự nguyện đăng ký lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, trong năm toàn thị xã đã có 195 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu. Xác định tệ nạn ma túy đang là nỗi nhức nhối của địa phương, Thị đoàn đã tích cực thực hiện các giải pháp, kế hoạch đề ra nhằm phối hợp đấu tranh kiềm chế tệ nạn ma túy, ngăn chặn không để lây lan trong học đường, tìm việc làm ổn định cuộc sống cho thanh niên yếu thế và thanh niên hoàn lương.Công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy được đẩy mạnh, các cấp đoàn của thị xã đã treo 9 băng rôn, 6.300 tờ rơi tuyên truyền, 21 tin bài, phóng sự, clip hình ảnh về phòng, chống ma túy. Đồng thời đã vận động 92 thanh niên nghiện ma túy điều trị bằng chất thay thế methadone; phối hợp với công an tổ chức chương trình lãnh đạo thị xã gặp gỡ 150 thanh niên đang cai và sau cai nghiện.

 Phát huy vai trò thanh niên xung kích tình nguyện tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đến nay Thị đoàn đã và đang duy trì Đội thanh niên xung kích đảm bảo an toàn giao thông cấp thị xã với 12 thành viên; phát triển 19 đội thanh niên xung kích tình nguyện phối hợp giữ gìn an ninh, 36 cổng trường an toàn, 9 tuyến đường thanh niên tự quản có tổng chiều dài 31,4 km với sự tham gia của 515 đoàn viên thanh niên.Ngoài ra, cũng từ đầu năm đến nay để giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các đoàn viên, Ban Thường vụ Thị đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động hướng về biên giới hải đảo, giao lưu với các chiến sĩ lực lượng vũ trang và thực hiện các hoạt động uống nước nhớ nguồn, chỉnh trang đền thờ liệt sĩ…

Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào tuổi trẻ bảo vệ Tổ quốc, qua đó phần xây dựng thị xã ngày càng phát triển, văn minh, Ban Thường vụ Thị đoàn đã yêu cầu các cấp đoàn của thị xã tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc nổi lên hiện nay như phòng chống xuất cảnh trái phép, phòng chống xâm phạm trái phép lãnh hải nước ngoài để khai thác hải sản;đảm bảo trật tự xây dựng, tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, mại dâm…

Đình NhưỢng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
La Gi: Sôi nổi phong trào tuổi trẻ bảo vệ Tổ quốc