Theo dõi trên

La Gi: Triển khai các biện pháp xử lý nạn giã cào bay lộng hành

05/07/2017, 09:10

BT- Báo Bình Thuận ngày 11/6/2017 có bài viết “Bức xúc nạn giã cào bay” phản ánh nạn giã cào bay tại vùng biển ven bờ thôn Cam Bình, thị xã La Gi. Sau khi báo đăng, Thường trực Thị ủy La Gi đã chỉ đạo UBND thị xã kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung trên. Qua kết quả xác minh của UBND thị xã La Gi thì tàu giã cào bay hoạt động gần bờ khu vực bờ biển thôn Cam Bình, xã Tân Phước đến địa bàn xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân cào mất lưới cụ của ngư dân thôn Cam Bình là đúng với nội dung báo nêu.

                
Tàu giã cào. Ảnh minh họa

Theo đó, vào lúc 23 giờ 40 phút ngày 8/6/2017, thuyền giã cào bay mang số hiệu BTH - 98347TS, do ông Lê Ân Tình làm chủ phương tiện, ông Huỳnh Quốc Tạo làm thuyền trưởng (cả hai đều trú tại phường Bình Tân, thị xã La Gi) hoạt động gần bờ bãi ngang biển Cam Bình đến địa bàn xã Tân Thắng. Thuyền giã cào này cào mất 3 tấm lưới cá trích của ngư dân Võ Hồng Sơn gây thiệt hại khoảng 10 triệu đồng. Sau khi sự việc xảy ra, ông Võ Hồng Sơn đã có đơn trình bày việc thiệt hại với Trạm kiểm soát Biên phòng Phước Lộc. Ngày 16/6/2017, Trạm kiểm soát Biên phòng Phước Lộc đã mời các chủ phương tiện thuyền giã cào bay và bị hại đến làm việc, sau đó chủ thuyền giã cào bay đã bồi thường thiệt hại. Thị ủy La Gi cho biết, trong những năm gần đây tình trạng thuyền nghề giã cào bay hoạt động sai tuyến trên vùng biển La Gi vi phạm các quy định về khai thác thủy sản là một trong những vấn đề bức xúc được Thị ủy và chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo. Hàng năm, các nghị quyết của Thị ủy về phát triển kinh tế đều đặt ra các giải pháp nhằm triển khai quản lý chặt chẽ nghề giã cào bay, ngăn chặn sử dụng chất nổ, xung điện để đánh bắt hải sản.

Để chấn chỉnh vấn đề này trong thời gian tới, UBND thị xã La Gi tăng cường chỉ đạo UBND các xã, phường ven biển, Phòng Kinh tế, Đồn Biên phòng Phước Lộc phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thủy sản đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho ngư dân hiểu rõ về hoạt động khai thác thủy sản của nghề giã cào. Trong thời gian từ ngày 1/4 đến ngày 31/7 hàng năm cấm nghề giã cào bay công suất hơn 150 CV hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển Bình Thuận, để nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành quy định pháp luật của ngư dân trong việc khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đồng thời tổ chức thông báo cho ngư dân trên địa bàn thị xã tích cực báo tin cho các cơ quan chức năng nếu phát hiện trường hợp thuyền giã cào bay hoạt động trong thời gian cấm, hoạt động sai tuyến.

UBND thị xã La Gi còn chỉ đạo Trạm Quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản La Gi phối hợp Đồn Biên phòng Phước Lộc tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn vùng biển La Gi trong vụ cá nam nhằm phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp thuyền giã cào bay, giã cào đáy hoạt động trong thời gian cấm, hoạt động sai tuyến để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung… 

  THANH QUANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
La Gi: Triển khai các biện pháp xử lý nạn giã cào bay lộng hành