Theo dõi trên

Lây truyền HIV chủ yếu qua đường tình dục

10/12/2017, 11:02

Cũng trong năm nay cả nước phát bơm kim tiêm sạch cho 129.000 người nghiện matuý, phát bao cao su cho 120.000 người nhóm nguy cơ cao.

Ở Bình Thuận, từ 1/1-31/10/2017 đã phát hiện 168 trường hợp HIV, trong đó địa chỉ tại Bình Thuận 65 ca. Tính đến 31/10/2017, tích luỹ số người nhiễm HIV được phát hiện là 5.950 người, trong đó số có địa chỉ ở Bình Thuận là 1.315 người, còn lại ở trại giam Thủ Đức và Huy Khiêm. Tổng số người đã chết do AIDS là 502 người, tổng số người nhiễm HIV còn sống là 813 người (trong đó 715 người đang điều trị ARV gồm 457 nam, 258 nữ). 10/10 huyện-thị xã-thành phố có người nhiễm HIV, 120/127 xã phường có người nhiễm HIV. So với năm trước, số người nhiễm mới và số người tử vong vì HIV tiếp tục giảm.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ( Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS) chỉ đạo: Mặc dù số người nhiễm HIV tiếp tục giảm năm thứ 9 liên tiếp, nhưng các địa phương không thể lơ là. Trách nhiệm các Bộ Y tế, Tài chính, BHXH VN là phải bảo đảm đủ thuốc ARV cho người bệnh điều trị. Mặt khác việc điều trị phải tiện lợi hơn, phù hợp hơn với tâm lý người bệnh.

ĐD



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lây truyền HIV chủ yếu qua đường tình dục