Theo dõi trên

Lực lượng vũ trang huyện Tuy Phong: Chung sức xây dựng nông thôn mới

03/07/2019, 09:06 - Lượt đọc: 12

BT- Tuy còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở, vật chất, nhưng với tinh thần “chung sức, chung lòng”, 10 năm qua, lực lượng vũ trang huyện Tuy Phong đã tích cực thực hiện phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng những việc làm thiết thực, góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng nông thôn mới.

                
      
Khen thưởng các tập thể trong LLVT huyện    thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.    

Theo Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) huyện Tuy Phong, thực hiện phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”, những năm qua Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã triển khai và thực hiện tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng khác tích cực tham gia cùng địa phương trong thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Điển hình như, đơn vị đã huy động 918 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân phòng chống biển xâm thực tại khu phố 14, thị trấn Liên Hương; cùng các đơn vị kết nghĩa hỗ trợ bê tông hóa các tuyến đường thuộc các xã Hòa Minh, Phước Thể, Bình Thạnh; phối hợp với Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, bê tông hóa đường giao thông nông thôn tại xã Vĩnh Tân, với tổng chiều dài 130m. Ngoài ra, trong quá trình huấn luyện dân quân tự vệ hàng năm của các xã, thị trấn, Ban chỉ đạo phong trào thi đua lực lượng vũ trang huyện chung sức xây dựng nông thôn mới đã tham mưu làm tốt công tác dân vận tuyên truyền, đặc biệt kết hợp với lao động giúp dân, phát quang, vệ sinh môi trường biển, vệ sinh các tuyến đường liên thôn, liên xã với hơn 1.940 ngày công, với tổng chiều dài 10 km. Tổ chức các hoạt động dân vận khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.500 người; thăm, tặng quà cho các đơn vị, những gia đình chính sách, quân nhân tại ngũ và thăm gia đình có quân nhân đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị cũng đã nhận phụng dưỡng 2 Mẹ Việt Nam anh hùng; đỡ đầu 2 em học sinh nghèo, vượt khó.

Đối với công tác xây dựng BCHQS xã, thị trấn vững mạnh toàn diện cũng được quan tâm chú trọng, qua đó tạo được nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, tại huyện có 12/12 xã, thị trấn có chi bộ quân sự; 8/12 chi bộ quân sự có cấp ủy, đạt 66,66%; 12/12 Chỉ huy trưởng quân sự xã, thị trấn vào cấp ủy cùng cấp, đạt 100%. Ngoài ra, Ban chỉ đạo phong trào thi đua lực lượng vũ trang huyện chung sức xây dựng nông thôn mới thường xuyên tham mưu UBND huyện xây dựng, sửa chữa nâng cấp nhà làm việc riêng cho Ban BCHQS cấp xã, với tổng số tiền đầu tư hơn 4 tỷ đồng. Đến nay 12/12 Ban CHQS xã, thị trấn có nhà làm việc riêng; 9/12 Ban CHQS xã, thị trấn đạt 5 tiêu chí về trụ sở làm việc; 4/12 xã thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới.

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, cho thấy phong trào lực lượng vũ trang huyện Tuy Phong chung sức xây dựng nông thôn mới đã và đang phát huy hiệu quả, đồng thời có sự lan tỏa mạnh mẽ. Qua đó chung tay, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nỗ lực xây dựng huyện Tuy Phong đạt chuẩn nông thôn mới.

 Đình Nhượng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lực lượng vũ trang huyện Tuy Phong: Chung sức xây dựng nông thôn mới