Một nét đẹp nhân văn của Bình Th
Một nét đẹp nhân văn của Bình
Thuận
BTO- Nghèo đói, khó khăn là nguyên
nhân chính khiến mỗi năm Bình Thuận có hàng ngàn em học sinh phải bỏ học giữa
chừng. Dù đã cố gắng kéo giảm nhiều so với trước, nhưng năm học 2016-2017 Bình
Thuận vẫn có 1.274 em học sinh bỏ học (tỷ lệ 0,57 %), năm học 2017-2018 có 1.119
em bỏ học (tỷ lệ 0,50 %) (năm học 2010-2011 tỷ lệ học sinh bỏ học là 1,8 %).
 |
Bí thư Tỉnh ủy trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học |
Nhằm khơi dậy truyền thống tương thân
tương ái "lá lành đùm lá rách" của cộng đồng, để giúp đỡ các em HS-SV nghèo được
tiếp tục đến trường. Từ năm 2011 đến nay, Bình Thuận liên tục mở các cuộc vận
động tiếp bước cho em đến trường (TBCEDT) với độ lan tỏa ngày càng sâu rộng hơn.
Năm 2018 vừa qua, cuộc vận động
TBCEDT tiếp tục đạt và vượt kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh đã vận động được
10.349.000.000 đồng, trong đó riêng ủng hộ bằng tiền mặt là 8.142.000.000 đồng.
Ban chỉ đạo cuộc vận động đã xét cấp 3.136 suất học bổng cho các em HS-SV nghèo,
với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.
Mức cấp học bổng TBCEDT ngày một
tăng, năm 2018 ở cấp tỉnh là 3,5 triệu đồng/năm/học sinh, 4 triệu đồng/năm/sinh
viên học lực khá, 5 triệu đồng/năm/sinh viên học lực giỏi, 7 triệu đồng/năm/sinh
viên xuất sắc. Ở cấp huyện là 2 triệu đồng/năm/học sinh THPT, 1 triệu
đồng/năm/học sinh TH. Ở cấp xã là 1 triệu đồng/học sinh/năm. Số tiền trên tuy
không lớn nhưng là sự động viên tinh thần lớn lao cho các em cùng gia đình trong
những lúc khó khăn, hoạn nạn.
Có gia đình đã ủng hộ toàn bộ 50
triệu đồng tiền phúng điếu đám tang người thân vừa mất vào quỹ TBCEDT. Có địa
phương tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ. Nhiều nơi lại kêu gọi các Hội đồng hương,
các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm ngoài tỉnh, ngoài nước chung tay đóng góp. Chủ
tịch Tỉnh gửi thư kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị tham gia hưởng ứng
cuộc vận động. Đích thân Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo phương hướng, nhiệm vụ cho Ban
chỉ đạo cuộc vận động: Bình Thuận còn có 25.000 hộ nghèo, cận nghèo, còn có rất
nhiều em HS-SV ngèo phải gác lại ước mơ đến trường để vào cuộc mưu sinh. Đó là
điều làm chúng ta phải trăn trở suy nghĩ để làm sao tiếp tục đưa cuộc vận động
này lan tỏa sâu rộng hơn nữa.
Năm 2019 Bình Thuận sẽ tiếp tục cố
gắng vận động ủng hộ trên 9 tỷ đồng vào quỹ TBCEDT, để cấp 2.505 suất học bổng
cho các em HS-SV hoàn cảnh khó khăn. Cả cộng đồng cùng đồng hành chung tay góp
sức nâng bước các em đến trường - đó là một nét đẹp nhân văn của Bình Thuận, đó
cũng chính là thực hiện mong ước tột bậc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đồng bào ta
ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành".
Đặng Dũng