Theo dõi trên

Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân biển

04/11/2019, 08:59

BT- Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của lực lượng dân quân nói chung, dân quân biển nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, thời gian qua Đảng ủy-Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Tuy phong đã tích cực, chủ động làm tốt công tác tổ chức huấn luyện, qua đó ngày một nâng cao chất lượng và khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân biển tại địa phương.

Không chỉ bám biển khai thác hải sản, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, dân quân biển còn là lực lượng quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, giúp bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, gắn lao động sản xuất, phát triển kinh tế với giữ vững an ninh trật tự trên biển. Tại Tuy Phong, thời gian qua Ban CHQS huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thành lập Trung đội dân quân biển gồm 2 xã và 1 thị trấn (xã Chí Công, Hòa Phú, thị trấn Phan Rí Cửa). Xác định, xây dựng lực lượng dân quân biển vững mạnh, nhằm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn - xã hội trên biển, do vậy, Ban CHQS huyện đã đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng này tại địa phương. Hàng năm, việc xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện đều được thực hiện nghiêm túc, theo đúng chương trình quy định. Trong quá trình huấn luyện, luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, phù hợp với đối tượng và địa bàn tác chiến và được tổ chức một cách bài bản, chất lượng, vận dụng tốt “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp” trong huấn luyện. Qua huấn luyện, lực lượng dân quân biển được giáo dục nâng cao về tư tưởng chính trị, nhận thức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; tình hình an ninh tuyến biển; các văn bản pháp luật về biển. Đồng thời, các nội dung về kỹ, chiến thuật như: Bắn các mục tiêu trên biển, phòng chống cháy, chống chìm, lai kéo tàu thuyền trên biển, sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc trên biển; huấn luyện phòng chống bão, phối hợp với các lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển... cũng được tập trung huấn luyện một cách bài bản, chất lượng. Nhờ làm tốt các khâu chuẩn bị, tổ chức cũng như sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong huấn luyện, nên kết quả kiểm tra sau huấn luyện luôn đạt cao. Điển hình như trong đợt huấn luyện năm 2019 vừa qua, kết quả kiểm tra nhận thức giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân biển 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó, gần 80% đạt khá, giỏi.

Theo Ban CHQS huyện Tuy Phong, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tổ chức xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân biển tại địa phương. Qua đó, giúp phát huy tốt vai trò của lực lượng này trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, an ninh trên khu vực biên giới biển.

Đình NhưỢng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết:
Hôm nay đưa vào hoạt động 2 trạm dừng chân tạm thời
BTO-Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng tạm trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Ban quản lý dự án 7 đã tiến hành thi công 2 trạm dừng nghỉ tạm trên cả hai chiều đường cao tốc, đưa vào hoạt động phục vụ tài xế, người tham gia giao thông vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân biển