Theo dõi trên

Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong phòng ngừa, ứng phó sự cố, thiên tai

10/04/2018, 15:02

BTO - Sáng 10/4, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương trong tỉnh, về tổng kết thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017; nhiệm vụ công tác năm 2018.

Tình hìnhkhí tượng thuỷ văn trong mùa mưa, bão, lũ năm 2017 ở Bình Thuận diễn biến phức tạp và khác thường so với nhiều năm. Tính đến cuối năm 2017, có tất cả 16 cơn bão và 4 ATNĐ hoạt động trên Biển Đông, nhiều hơn trung bình nhiều năm 8 cơn. Riêng khu vực Bình Thuận chịu ảnh hưởng gián tiếp của cơn bão số 12 và trực tiếp của cơn bão số 14 trong tháng 11/2017. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2017 trên 99,7 tỷ đồng. Trong đó, có 6 người chết, 2 người bị thương, 280 căn nhà bị sập, tốc mái, ngập, hư hỏng; thiệt hại về nông nghiệp gần 14.300 ha…

         
   

      

         Sạt lở bờ biển gây thiệt hại nặng nề tại Tp. Phan Thiết.

Sau khi nghe ý kiến của một số địa phương, đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai nhấn mạnh những thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm qua rất lớn. Đồng thời hoan nghênh một số đơn vị, sở ngành, địa phương đã triển khai phối hợp khá đồng bộ từ khâu diễn tập hàng năm đến tổ chức tuyên truyền, xây dựng kế hoạch và ứng phó, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Ngoài ra, việc chỉ đạo công tác triển khai kế hoạch PCTT, di dời sơ tán dân, đặc biệt cơn bão số 12, 14 đã có chuyển biến… Tuy nhiên, mặc dù công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả sau thiên tai đạt được nhiều tiến bộ, chủ động xây dựng phương án, kế hoạch ứng phó với thiên tai, có sự chuẩn bị nhưng vẫn mang tính hình thức, chưa sâu kỹ (nhất là với cấp xã), chưa sát với thực tế và chưa có sự tham gia của cộng đồng người dân; công tác chuẩn bị theo phương châm "4 tại chỗ" chưa được quan tâm đúng mức…

Thời gian tới, để chủ động phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai, sự cố, tai nạn gây ra, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản,bảo vệ môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong phòng ngừa, ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN. Các địa phương, sở, ngành tổ chức tổng kết công tácphòng, chống thiên taitìm kiếm cứu nạn năm 2017; triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018 thật kỹ, phù hợp với tình hình thiên tai và đặc điểm của địa phương, sở, ngành. Củng cố, bổ sung nguồn nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các đơn vị làm việc trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai. UBND và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương kiểm tra, rà soát các vùng trọng điểm xung yếu, các vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, sạt lở bờ sông, bờ biển để chủ động xử lý, đối phó kịp thời. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương án, kế hoạch sơ tán, di dời dân ở vùng ven biển chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão mạnh, siêu bão đổ độ và vùng ảnh hưởng của lũ, ngập lụt; vùng chịu ảnh hưởng của nước biển dâng, triều cường, đưa ra các kịch bản cụ thể,… thông báo cho các hộ gia đình thuộc diện phải di dời khi xảy ra thiên tai biết để chủ động sơ tán, phòng tránh và chuẩn bị lương thực, nước uống, thực phẩm trước khi di dời.

Kiểm tra, rà soát phương án, kế hoạch sắp xếp bến neo đậu, kéo tàu thuyền lên bờ và di dời tàu thuyền khi có thiên tai xảy ra, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho ngư dân.Kiên quyết không cho người ở lại trên các phương tiện, lồng bè,... khi bão đổ bộ và cử lực lượng xung kích trông coi tài sản của dân khi phải di dời. Lưu ý việc tuyên truyền cho ngư dân khi hoạt động trên biển không xâm phạm lãnh hải của các nước trong khu vực. Các địa phương, các ngành phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác PCTT&TKCN, mọi thiên tai, tai nạn, sự cố đều phải được chỉ đạo thống nhất, quyết liệt và xử lý kịp thời…

K.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong phòng ngừa, ứng phó sự cố, thiên tai