Theo dõi trên

Ngày 17/10, sẽ diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh

14/10/2019, 08:47

BT- Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận lần thứ III, năm 2019 có chủ đề: “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực và phát triển” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 17/10 tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Đại hội nhằm tiếp tục khẳng định và ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng bào DTTS tỉnh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào DTTS. Đồng thời, tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014 - 2019. Đây cũng là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc trong tỉnh.

Đại hội sẽ triệu tập 250 đại biểu chính thức là người DTTS tiêu biểu đại diện cho trên 101.000 người của 34 DTTS trên địa bàn tỉnh. Tại đại hội sẽ tổ chức triển lãm, trưng bày các sản phẩm truyền thống, đặc trưng của đồng bào DTTS như cồng chiêng, cối chày giã gạo, kèn saranai, lục lạc, trống ghinăng và parranưng, hàng mỹ nghệ, thổ cẩm các dân tộc Chăm, K’ho…

Thanh Duyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày 17/10, sẽ diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh