Theo dõi trên

Ngày 5/10, sẽ điều tiết nước qua tràn hồ sông Móng  

04/10/2018, 15:12

BTO- Do những ngày qua, khu vực thượng nguồn hồ sông Móng có mưa nên lượng nước về hồ nhiều. Vào lúc 7 giờ  ngày 4/10, mực nước hồ sông Móng đạt cao trình 75,80m/MND bình thường 75,80m, dung tích hữu ích thiết kế đạt 34,171 triệu m3.

Dự báo trong những ngày tới, thời tiết khu vực tỉnh Bình Thuận tiếp tục sẽ có mưa, để đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa nước sông Móng, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận dự kiến sẽ điều tiết qua tràn để hạ thấp mực nước hồ. Dự kiến, vào lúc 8 giờ ngày 5/10 sẽ xả qua tràn với lưu lượng từ 05m3/s đến 20m3/s.

Để chủ động phòng, tránh lũ, ngập lụt, sạt lở đất vùng hạ du lưu vực sông Móng, sông Cà Ty thuộc huyện Hàm Thuận Nam và thành phố Phan Thiết, giảm tối đa thiệt hại cho nhân dân, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cảnh báo và thông báo đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Hàm Thuận Nam và thành phố Phan Thiết triển khai thông báo ngay cho nhân dân các xã, thị trấn dọc lưu vực sông Móng, sông Cà Ty biết thông tin về thời gian, lưu lượng xả lũ qua tràn hồ sông Móng để người dân khu vực hạ du tràn xả lũ biết, chủ động phòng tránh lũ, ngập lụt kịp thời; cắm biển cảnh báo tại các khu vực ngầm, cống, tràn qua sông và cấm người dân lội qua sông khi hồ sông Móng xả lũ.

 Kiểm tra, rà soát ngay các khu vực dân cư hạ lưu dọc sông Móng, sông Cà Ty hay bị ngập lụt, sạt lở đất để có phương án di dời, sơ tán hợp lý; thông báo cho người dân biết để chủ động kê cao vật dụng, vật tư, vật liệu và tài sản tránh bị ngập, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, lực lượng, vật tư để chủ động ứng phó và triển khai di dời, sơ tán nhân dân khi phải tăng mức xả lũ điều tiết qua tràn hồ sông Móng; sẵn sàng công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lũ, ngập lụt tại địa phương. Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi tình hình mưa, lũ trên lưu vực Sông Móng, sông Cà Ty và kế hoạch xả lũ qua tràn hồ chứa nước sông Móng để tham mưu cho UBND huyện Hàm Thuận Nam và thành phố Phan Thiết chỉ đạo, ứng phó kịp thời.

K.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày 5/10, sẽ điều tiết nước qua tràn hồ sông Móng