Theo dõi trên

Nguy cơ xuất hiện lũ lớn, lũ quét, sạt lở

05/11/2017, 09:26

Do đó, ngày 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của hoàn lưu cơn bão số 12, tuyên truyền, cảnh báo cho người dân để chủ động phòng tránh, đề phòng mưa lớn gây ngập lụt. Rà soát phương án, kế hoạch sơ tán dân khi có mưa, lũ lớn kết hợp phải xả lũ công trình hồ chứa thuỷ lợi ngập lụt trên diện rộng xảy ra. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi tiếp tục phân công lực lượng trực 24/24 và thường xuyên kiểm tra an toàn các hồ chứa nước, công trình đang xây dựng. Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, lượng mưa để chủ động điều tiết nước hồ chứa hợp lý. Trước khi vận hành xả lũ phải thực hiện đúng quy trình, quy định, thông báo kịp thời cho UBND, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương và nhân dân trong khu vực biết để chủ động phòng tránh. Chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, vật tư, lực lượng để sẵn sàng tham gia...

ĐN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nguy cơ xuất hiện lũ lớn, lũ quét, sạt lở