Theo dõi trên

Nóng chuyện rác thải và sử dụng công viên chưa đúng mục đích

29/03/2018, 09:50 - Lượt đọc: 59

BTO- Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Hòa vừa chủ trì giao ban dư luận xã hội vào chiều ngày 28/3. Tham dự có các cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh. Các đại biểu dự họp đã trao đổi tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời đề xuất những yêu cầu, kiến nghị và những địnhhướng nắm bắt dư luận xã hội trong thời gian tới.

Tại buổi giao ban, các CTV đã nêu nhiều tình hình dư luận nổi lên trong tháng như: Ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng, trong đó có khai thác khoáng sản, ô nhiễm từ các trại nuôi heo ( ở Hàm Tân). Bức xúc nhất là vấn đề rác thải bừa bãi trong các khu dân cư, nơi công cộng chủ yếu là do ý thức kém của một số người, đặc biệt là ở ngoại thành và nhiều vùng nông thôn nhưng chưa có biện pháp xử lý. Việc sử dụng các công viên như Võ Văn Kiệt vào mục đích kinh doanh khiến nhiều người bất bình, cho các hộ kinh doanh xe điện, chạy xe trượt patin dễ gây nguy hiểm cho người dạo công viên, nên bố trí các dụng cụ tập thể dục tại các công viên để người dân thư giãn. Tình hình giã cào bay chưa được xử lý nghiêm minh ở La Gi, Tuy Phong, Phan Thiết. Việc mua bán đất nông nghiệp lên đất thổ cư khá nhiều liệu có phá vỡ quy hoạch ở ngoại ô Phan Thiết, Hàm Thắng (Hàm Thuận Bắc)? Một sốvùng  thiếu nước sinh hoạt ở Hàm Thuận Nam. Tình hình ma túy đá, trộm cắp lộng hành, tai nạn giao thông khiến người dân bất an. Thực hiện NQ Trung ương và kế hoạch của tỉnh về sắp xếp lại tổ chức, tinh giản biên chế, nhất là số hợp đồng phải chấm dứt, cũng gây một số dao động trong tư tưởng người lao động…

Thu Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nóng chuyện rác thải và sử dụng công viên chưa đúng mục đích