Theo dõi trên

Ông Nguyễn Phú Hoàng giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023

19/09/2018, 09:21

BT- Ngày 18/9, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự đại hội có Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Bí thư Thị ủy La Gi Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Hồng Lý, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng 248 đại biểu đại diện cho trên  154.000  hội viên nông dân của tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, chỉ đạo có hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội. Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2013 - 2018; kiểm điểm những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới sẽ có trên 90% hội viên, nông dân được tuyên truyền, phổ biến chủ trương Nghị quyết của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và Nghị quyết của Hội. Kết nạp 10.000 hội viên mới; có trên 90% cơ sở Hội có chi, tổ Hội nghề nghiệp. Hàng năm có từ 60% số hộ đăng ký phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi, có 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh  giỏi các cấp…

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An ghi nhận, đánh giá cao, đồng thời biểu dương những thành tích mà các cấp Hội Nông dân tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để Hội Nông dân tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số vấn đề: Tổ chức Hội Nông dân các cấp cần chủ động tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, vận động để giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nói chung và của nông thôn Việt Nam nói riêng. Đồng thời, tiếp thu các giá trị thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa để xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp văn minh. Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp cần tạo ra những đột phá mới trong phong trào thi đua SX-KD giỏi, cần đẩy mạnh và phát triển các mô hình kinh tế tập thể như tổ hợp tác, hợp tác xã để cùng nhau sản xuất và làm giàu. Đặc biệt, các cấp Hội cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình, tham gia với cấp ủy, chính quyền giải quyết có kết quả những vấn đề về tình trạng ô nhiễm môi trường, sản phẩm nông nghiệp không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay tình trạng một bộ phận ngư dân xâm phạm và đánh bắt hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài… Song song đó, cần tập trung chăm lo, xây dựng tổ chức Hội thực sự vững mạnh, làm trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân, công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Đại hội đã bầu 28 thành viên vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII. Ông Nguyễn Phú Hoàng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tặng bức trướng với nội dung “Đoàn kết - đổi mới - hội nhập - phát triển”; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2013 - 2018 cho Hội Nông dân huyện Tánh Linh, tặng bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân.

N.Hân - Đ.Hòa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Nguyễn Phú Hoàng giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023