Theo dõi trên

Phan Thiết: Hướng công tác dân vận sát cơ sở

14/11/2018, 09:38

BT- 5 năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết chú trọng đổi mới công tác dân vận về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở. Trọng tâm là tập trung hòa giải các mâu thuẫn nội bộ, giải quyết kịp thời những bức xúc, vụ việc nổi cộm, phức tạp ở địa bàn dân cư. Qua đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

                
   Đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Trường Chinh    đến đường Nguyễn Hội) – TP Phan Thiết.

Trách nhiệm với dân

Phan Thiết hiện có 18 phường, xã với 131 khu phố và thôn, dân số trên 227.200 người với 55.720 hộ. Thực hiện phương châm “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết triển khai công tác dân vận từ thành phố đến phường, xã theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Đặc biệt là sự chuyển biến rõ nét về đầu tư sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân ngày càng tốt hơn, hộ giàu, khá tăng, hộ nghèo giảm dần qua từng năm. Nếu năm 2013, toàn thành phố có 1.101 hộ nghèo thì cuối năm 2017 giảm xuống còn 629 hộ nghèo. Đảng bộ thành phố hiện có 36 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 5.294 đảng viên. 5 năm qua, Đảng bộ thành phố đã chú trọng lãnh đạo công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Nhờ đó, chất lượng các phong trào thi đua yêu nước được nâng lên và hiệu quả thiết thực hơn. Nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân” ngày càng đi vào chiều sâu. Đến nay, thành phố có 50.338 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 94,5%, 111/131 khu phố, thôn đạt chuẩn khu phố, thôn văn hóa nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bên cạnh đó, TP Phan Thiết còn làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách. Phong trào vận động quỹ “Ngày vì người nghèo” 5 năm qua được trên 4,8 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động này đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 89 căn nhà và sửa chữa 7 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ngoài ra, các đoàn thể chính trị xã hội vận động mạnh thường quân xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 54 đoàn viên, hội viên với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng... Mặt khác, các ban, ngành chức năng phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội vận động nhân dân đóng góp xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng khu dân cư. Đồng thời, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng để thi công các công trình trên địa bàn thành phố như: đường Lê Duẩn, đường Hùng Vương, dự án mở rộng đường Nguyễn Thông, Trường Chính trị tỉnh, sân bay Phan Thiết...  

Phát huy dân chủ cơ sở

Để tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Đảng bộ thành phố sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện công tác dân vận theo hướng gắn với chú trọng phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên. “Năm dân vận chính quyền 2018” sẽ là trọng điểm trong thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp theo phương châm: “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” gắn với phát huy tốt hơn vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị, xã hội. 

Cùng với đó, thực hiện tốt hơn nữa chương trình hành động của cấp ủy các cấp từ thành phố đến cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy tốt dân chủ trong đời sống xã hội thông qua tổ chức thực hiện tốt hơn Quyết định 217 của Bộ Chính trị (khóa XI); Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI). Chú trọng lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn. Đẩy mạnh việc đổi mới công tác dân vận theo hướng sát cơ sở theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội” các cấp trong thành phố…

KIM ANH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết: Hướng công tác dân vận sát cơ sở