Theo dõi trên

Phan Thiết: Từng bước chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT

06/03/2017, 08:22

BT- Những năm qua, trên địa bàn TP. Phan Thiết, tình hình tội phạm hình sự diễn biến khá phức tạp. Trọng án nổi lên là giết người, cướp; thường án xảy ra chủ yếu là tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, cướp giật. Bên cạnh đó, tình hình hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy ngày càng gia tăng, đối tượng nghiện chủ yếu là thanh thiếu niên; số vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy được phát hiện với  phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, manh động.

                
      
Khu phố 7, phường Phú Thủy – nơi trọng    điểm, phức tạp về ANTT nhưng nay đã có nhiều chuyển biến tích cực.   

Thượng tá Nguyễn Đức Dũng – Phó trưởng Công an TP. Phan Thiết cho biết: Đầu năm 2015, Phan Thiết xác định có 3 địa phương với 7 khu phố thuộc các phường: Phú Trinh, Phú Thủy, Mũi Né là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Trong đó, Phú Trinh (gồm các khu phố: 2, 10, 11) nổi lên là tình trạng trộm cắp, cướp giật, ma túy, đánh bạc, mại dâm; phường Phú Thủy (có 2 khu phố: 7, 14) phức tạp vì trộm cắp, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, mại dâm; phường Mũi Né (có 2 khu phố: 7, 15) phức tạp bởi vấn nạn về ma túy, đánh bạc, trộm cắp và cướp giật tài sản của du khách. Trước hiện trạng đó, thành phố đã xây dựng kế hoạch và phân công các thành viên tiến hành rà soát, lên danh sách, thu thập các tài liệu để triệt phá các băng, nhóm, tổ chức tội phạm, tụ điểm phức tạp về ANTT để làm trong sạch địa bàn cần tập trung chuyển hóa. Đồng thời xây dựng mới mô hình “Cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật và phòng, chống ma túy” tại Phú Trinh và “Nhóm những người bạn” ở Mũi Né, định kỳ đều tổ chức đánh giá, đề ra những phương án, biện pháp giải quyết, khắc phục. Thành phố còn lắp 2 camera quan sát ở khu vực vòng xoay đường 19/4 để phục vụ công tác phòng chống trộm cắp, cướp giật và mại dâm, tổ chức 70 buổi sinh hoạt dân tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Từ đó góp phần kiềm chế sự gia tăng của một số loại tội phạm và tệ nạn xã hội, triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp về ANTT.

Theo thống kê của ngành chức năng, từ năm 2015 đến nay, ở 3 địa bàn trọng điểm trên đã xảy ra 20 vụ phạm pháp hình sự (gồm 1 vụ giết người, 16 vụ trộm cắp, 3 vụ cướp giật tài sản). Hiện đã điều tra làm rõ 18/20 vụ, bắt 24 đối tượng (giảm 9 vụ so với 2 năm trước đó). Công an 3 phường: Phú Trinh, Phú Thủy, Mũi Né đã tiến hành gọi răn đe, giáo dục 283 đối tượng, đưa 51 đối tượng ra kiểm điểm trước dân; phối hợp các lực lượng khác tổ chức 1.200 lượt tuần tra khép kín, qua đó phát hiện, giải tán 210 nhóm/689 đối tượng tụ tập ăn nhậu, đánh nhau và đua xe trái phép, bắt 5 đối tượng có hành vi gây rối cùng nhiều hung khí tự tạo. Ngoài ra, qua các đợt phát động, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 137 nguồn tin, trong đó 92 nguồn tin có giá trị giúp cơ quan công an bắt quả tang 8 đối tượng phạm tội, làm rõ và giải quyết hiệu quả 91 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân… Nhờ vậy, 3 phường trên hiện không còn tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, không có tình trạng bảo kê cho các băng, nhóm tội phạm hoạt động lộng hành.

Thượng tá Nguyễn Đức Dũng cho biết thêm: Tuy đạt nhiều kết quả quan trọng, nhưng tình hình ANTT trên địa bàn thành phố vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tội phạm giết người, cướp giật, đặc biệt là trộm cắp tài sản có thời điểm xảy ra liên tục, đối tượng hoạt động manh động, ngang nhiên, gây bức xúc trong nhân dân. Thời gian tới lực lượng công an thành phố sẽ tập trung công tác phòng ngừa, tiếp tục trấn áp quyết liệt các loại tội phạm và tình trạng vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, quyết tâm không để hình thành băng, nhóm tội phạm hoạt động lộng hành.

LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết: Từng bước chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT