Theo dõi trên

Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng: Góp phần bảo vệ khu vực biên giới biển của tỉnh

04/09/2018, 08:33

BT- UBND tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thi hành pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP).           

20 năm qua, BĐBP Bình Thuận đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trong giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn trên khu vực biên giới biển của tỉnh. Đến nay đã tham mưu cho các địa phương xây dựng, duy trì hoạt động hiệu quả 187 tổ tàu, thuyền đoàn kết khai thác hải sản trên biển; 199 tổ tự quản về an ninh trật tự; giúp hàng ngàn ngày công tu sửa trường học; tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí bình quân cho 300 lượt người mỗi năm; phối hợp xây dựng, bàn giao đưa vào sử dụng 130 nhà “Đại đoàn kết”, nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, ngôi nhà 100 đồng, Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” cho cán bộ và nhân dân KVBG biển; nhận đỡ đầu 4 Mẹ Việt Nam anh hùng, trợ cấp thường xuyên 21 gia đình chính sách, hỗ trợ 23 triệu đồng/tháng cho 46 em học sinh nghèo hiếu học trên khu vực biên giới biển theo chương trình nâng bước em đến trường…

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Ngọc Hai biểu dương những kết quả mà BĐBP tỉnh đã được, đồng thời yêu cầu trong thời gian đến BĐBP tỉnh cần tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác nắm, tham mưu, xử lý các vụ việc nảy sinh trên khu vực biên giới biển. Song song đó, cũng đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP quan tâm tổng hợp, báo cáo Bộ Quốc phòng để kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ nhằm xây dựng hệ thống pháp lý, xây dựng lực lượng BĐBP đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và 9 cá nhân vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong 20 năm thực thi hành pháp lệnh BĐBP.

Trung Thành



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng: Góp phần bảo vệ khu vực biên giới biển của tỉnh