Theo dõi trên

Phát huy “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới

12/10/2017, 09:32

BT- Tiếp tục phát huy vai trò công tác “Dân vận khéo” trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2017- 2020, Ban Dân vận cấp ủy, UBMTTQVN và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và các cuộc vận động xây dựng NTM tại cơ sở…

                
Vận động thanh niên thực hiện công trình    thủy lợi.

Phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở

Nhằm góp phần tăng tính hiệu quả, chất lượng các tiêu chí, công trình, hạn chế thấp nhất lãng phí, tiêu cực trong sử dụng các nguồn lực, nguồn vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, tổ chức Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội và Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong đó, chú ý phát huy vai trò trong việc giám sát, phản biện xã hội đối với các chương trình, dự án và các công việc liên quan đến việc tổ chức triển khai xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đồng thời, phối hợp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các tầng lớp nhân dân nhằm kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc chính đáng của nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì và nâng chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, “Dân vận khéo” trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh với phương châm “Thi đua phải toàn diện, sâu sát, cụ thể, chuyển mạnh về cơ sở”. Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh triển khai thực hiện nhiều mô hình thiết thực và tiếp tục nhân rộng đạt nhiều kết quả. Điển hình như phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; mô hình “tổ hợp tác sản xuất thanh long an toàn - tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Khu dân cư bình đẳng, ấm no, hạnh phúc”, “Ánh sáng an ninh”, “Thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường”, “Cánh đồng mẫu lớn cho năng suất và thu nhập cao”, “Làm đường giao thông nông thôn”, “Khu dân cư phòng, chống, tội phạm”, “Tổ quần chúng tự quản về an ninh trật tự”, “Tộc họ tự quản về an ninh trật tự”…

 Vận động các nguồn lực

Công tác dân vận đóng vai trò quan trọng trong việc huy động nguồn lực xây dựng NTM. Nhờ làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia đóng góp nguồn lực theo tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, chính quyền các cấp đã tiến hành vận động nhân dân góp ngày công, nguồn vốn, hiến đất để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hóa… 9 tháng năm 2017, vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia đóng góp công và tiền thực hiện hàng chục công trình dân sinh trong xây dựng nông thôn mới trị giá hơn 7 tỷ đồng. Đơn cử, UBMTTQVN các cấp xây dựng mô hình điểm “Tuyến đường an toàn giao thông” tại thị trấn Thuận Nam (Hàm Thuận Nam); Hội Phụ nữ vận động 79 hộ dân hiến 6.500m2 đất để làm giao thông thủy lợi, giao thông nội đồng, bê tông hóa 1.350m đường nông thôn, mắc 32 bóng đèn chiếu sáng, 69 cột cờ... với tổng trị giá 435 triệu đồng; Hội Nông dân vận động hội viên tham gia đóng góp tu sửa, bê tông hóa 11,6 km đường giao thông nông thôn… với tổng trị giá 5,2 tỷ đồng và 313 ngày công lao động. Đoàn thanh niên thông qua hoạt động “Tháng thanh niên”, “Hè tình nguyện” đã vận động đoàn viên, thanh niên góp công giặm vá, sửa chữa, nâng cấp trên 50,8 km đường giao thông nông thôn trị giá 1,4 tỷ đồng; thực hiện 7 công trình thủy lợi nhỏ; xây dựng gần 36 tuyến đường “Ánh sáng an ninh”... Cùng với đó, Mặt trận, các đoàn thể trong tỉnh đã phối hợp tổ chức 1.335 đợt hoạt động về nguồn và thăm tặng quà các gia đình chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số... với 195.029 suất quà trị giá hơn 81,5 tỷ đồng.

    
Thời   gian qua công tác tuyên truyền vận động của hệ thống dân vận từ tỉnh đến   cơ sở đã phát huy được sự “chung sức, chung lòng” của các tầng lớp nhân   dân trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó các huyện hoàn thành các tiêu   chí nông thôn mới theo lộ trình, kế hoạch đề ra.

Thanh Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát huy “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới