Theo dõi trên

Phát huy hơn nữa sức mạnh tổng thể của khối đại đoàn kết toàn dân

22/07/2017, 08:53 - Lượt đọc: 85

 6 tháng đầu năm, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; các tổ chức thành viên đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thông qua nhiều hình thức phong phú. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương được triển khai thực hiện nghiêm túc, được sự ủng hộ của đông đảo tầng lớp nhân dân. Nổi rõ, Quỹ “Vì người nghèo” đã được MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền vận động ủng hộ, đến nay được hơn 6,6 tỷ đồng, đạt 82,7%; các phong trào Đền ơn đáp nghĩa, cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị tiếp tục được đẩy mạnh nâng cao về chất lượng. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên còn tích cực tham gia đóng góp xây dựng các văn bản pháp luật, các Nghị quyết của Đảng; quyền làm chủ trực tiếp và đại diện dân chủ của nhân dân tiếp tục được phát...

         
   

         

         Phó Bí thư Tỉnh   uỷ Dương Văn An phát biểu.
         
   

         

            Tặng bằng khen của UBMTTQVN tỉnh cho các cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị,  Phó Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn An đã biểu dương những kết quả MTTQ các cấp đạt được trong 6 tháng đầu năm. Thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh cần thường xuyên tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước để tạo sự đồng thuận. Đồng thời, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, tiếp thu kiến nghị của nhân dân. Bên cạnh đó, cần đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở để phát huy hơn nữa sức mạnh của nhân dân trong việc xây dựng và phát triển đất nước; duy trì nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động; phát huy tốt hơn nữa sức mạnh tổng thể của khối đại đoàn kết toàn dân trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo cho đời sống của nhân dân. Phó Bí thư Tỉnh uỷ lưu ý, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phải phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; tăng cường các hoạt động thanh tra, giám sát gắn với phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh...

         
   

      

         Tặng kỷ niệm chương    “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” cho    các cá nhân.

Hội nghị thống nhất Hiệp thương bổ sung, thay thế 2 vị vào UBMTTQVN tỉnhkhoá VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Dịp này, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” cho nhiều cá nhân; UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 9 đồng chí thôi Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2014 - 2016 vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác mặt trận từ năm 2014 đến 2016 .

 Thanh Thuỷ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát huy hơn nữa sức mạnh tổng thể của khối đại đoàn kết toàn dân